Dùng điện bắt trộm gà, bé trai 14 tuổi chết thảm

Bị cáo Hải tại phiên tòa.
Bị cáo Hải tại phiên tòa.
Chủ chòi gà dùng điện mắc xung quanh chuồng với ý định bắt trộm. Sau đó, một bé trai lỡ dại chui vào trộm gà nên bị điện giật chết.

Ngày 17/9, TAND Tp.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đinh Thanh Hải (SN 1974, ngụ huyện Hóc Môn) 16 năm tù về tội “giết người”.

Tại phiên tòa, bị cáo luôn cho rằng mình không cố ý giết người, việc mắc điện chỉ là để bắt trộm. Tuy nhiên lời bào chữa này đã bị HĐXX bác bỏ, Tòa cho rằng việc bị cáo mắc điện ở chòi gà là rất nguy hiểm, bị cáo đã ý thức được hậu quả nghiêm trọng của vụ việc nhưng vẫn không chịu từ bỏ ý định. Vì vậy, việc xử bị cáo tội “giết người” là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Theo bản cáo trạng, Hải có chòi gà ở ấp Tân Lập, xã Tân Thới, huyện Hóc Môn. Để tránh việc mất trộm, Hải đã dùng thép gai giăng xung quanh chòi gà. Tuy vậy, gà của Hải vẫn thường bị kẻ xấu lấy trộm.

Tiếc của, ngày 7/8/2013, Hải cho nguồn điện 220 V vào dây thép gai trong khoảng từ 21 giờ đến 5 giờ sáng với ý định bắt kẻ trộm.

Khoảng 22 giờ ngày 9/8/2013, cháu Lưu Tấn Thành (14 tuổi) rủ Trần Văn Lập đến chuồng gà của Hải lấy trộm. Đến nơi, Thành trèo vào trước thì bị điện giật. Thấy vậy, Lập cố gắng kéo bạn ra ngoài.

Bất lực trước nguồn điện, Lập hô hoán nhờ người đến giúp, Hải biết chuyện vội tắt cầu dao điện và đưa cháu Thành đi cấp cứu. Được nữa đường, cháu Thành tử vong.

Theo Hoài Bão

Theo VOV Giao Thông
MỚI - NÓNG