Dùng kéo cắt móng tay đâm thủng bụng đồng nghiệp

Hiện trường nơi Hạnh đâm “tình địch” vào khuya 28-8, trên đường Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1 – TP HCM.
Hiện trường nơi Hạnh đâm “tình địch” vào khuya 28-8, trên đường Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1 – TP HCM.
Trên đường đi làm về, vì chuyện tình cảm, một nhân viên phục vụ nhà hàng dùng kéo cắt móng tay đâm thủng bụng đồng nghiệp.

Ngày 29/8, Công an phường Bến Nghé, quận 1 - TP HCM hoàn tất hồ sơ và bàn giao đối tượng Ông Đức Hạnh (SN 1992, ngụ quận 8 - TPHCM) lên Công an quận 1 để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Hạnh và Lâm Quốc Phong (SN 1982, ngụ quận Tân Phú - TPHCM), cùng làm nhân viên của một nhà hàng.Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 28/8, trên đường về nhà, khi đến trước số 74 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, 2 người cãi nhau vì chuyện tình ái. 

Khi Phong xong vào đánh Hạnh thì Hạnh dùng kéo cắt móng tay đâm thủng bụng Phong. Nạn nhân được người dân đưa vào Bệnh viện Sài Gòn cấp cứu.

Ngay sau khi gây án, Hạnh tới công an phường đầu thú.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG