Dùng súng bắn chết em cọc chèo vì nghi bị 'chơi ngải'

Hiện trường vụ án. Ảnh: Nguyên Vũ
Hiện trường vụ án. Ảnh: Nguyên Vũ
Cho rằng em cột chèo dùng bùa ngải hãm hại gia đình, Ya Tăm mua súng về cất giấu chờ ngày ra tay sát hại.

Ngày 1/12, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Ya Tăm (31 tuổi) - nghi can dùng súng bắn chết anh Ka Nhất (35 tuổi, em cọc chèo) bên bờ suối xã Pró, huyện Đơn Dương ngày hôm trước.

Bước đầu Ya Tăm khai nhận, do nghi ngờ Ka Nhất ở cạnh nhà có bùa ngải nên từ lâu giữa hai người đã mâu thuẫn. Gần đây, gia đình Ya Tăm có người thân bị bệnh, thầy bói phán do dính bùa ngải nên anh ta càng nghi ngờ người em cọc chèo.

Hai tháng trước, anh ta tìm mua khẩu súng với giá 10 triệu đồng để chờ cơ hội gây án.

Sáng 30/11, Ya Tăm mai phục ở gần bờ suối khi biết anh Ka Nhất đi ra rẫy để đào củ năng. Khi nạn nhân lội qua giữa suối thì trúng đạn, gục chết tại chỗ.

Ya Tăm sau đó mang súng, quần áo, khăn che mặt, bao tay và 21 viên đạn lên quả đồi gần hiện trường cất giấu rồi đi nhậu với bạn bè như không có chuyện gì xảy ra.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG