Đường dây gái gọi 300 USD của 'má mì' 20 tuổi bị phát hiện

Nguyễn Thị Mai Thi tại cơ quan điều tra. Ảnh: Việt Hưng
Nguyễn Thị Mai Thi tại cơ quan điều tra. Ảnh: Việt Hưng
Khách muốn mua dâm với chân dài tuổi dưới 20 có nhan sắc ưa nhìn, da trắng do Thi quản lý phải trả mỗi lượt 300 USD (hơn 6 triệu đồng).

Ngày 19/1, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã ra lệnh bắt Nguyễn Thị Mai Thi (20 tuổi, ở Tiền Giang) để điều tra hành vi môi giới mại dâm.

Thi khai bán dâm ở TP HCM quen nhiều khách nên một tháng trước ra Hà Nội lập đường dây gái gọi xuyên Việt. Cô ta chỉ tuyển các nữ tiếp viên quán karaoke có tuổi dưới 20, thân hình đẹp, da trắng, ăn nói dịu dàng và đặc biệt biết chiều khách. Mỗi lượt bán dâm được Thi ấn định với khách 300 USD (hơn 6 triệu đồng).

Ngày 16/1, hai cô gái được Thi điều từ TP HCM ra Hà Nội bị cảnh sát bắt quả tang đang bán dâm tại khách sạn ở khu vực Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm. Lúc này, Thi cũng đang ở gần khách sạn chờ đưa nhân viên về.

Tại cơ quan điều tra, Thi thừa nhận hành vi môi giới, cho hay thỏa thuận với hai "đào" này rằng sẽ trả họ 5 triệu đồng. Ngoài công việc điều hành, Thi vẫn thường xuyên bán dâm.

Theo Hoàng Việt

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG