Đường dây ma túy xuyên Việt đối diện 9 án tử hình

Các bị cáo trong đường dây ma túy xuyên Việt tại phiên tòa sáng 22/8. Ảnh: Tân Châu
Các bị cáo trong đường dây ma túy xuyên Việt tại phiên tòa sáng 22/8. Ảnh: Tân Châu
TPO - Ngoài ông trùm cầm đầu đường dây, VKS cũng truy tố thêm 8 đối tượng khác trong vụ với khung hình phạt lên đến tử hình.

Ngày 22/8, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử Cao Trí Trung, sinh năm 1967, ngụ quận Gò Vấp,  TP.HCM cùng 13 đồng phạm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, tối 14/6/2013, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an cùng  Công an TP.HCM và Công an quận 8 phối hợp bắt quả tang Lê Nguyễn Hoàng Anh đang mua bán ma túy, thu giữ 15 bánh heroin (gần 6kg).

Bốn ngày sau, công an  bắt Cao Trí Trung và thu giữ nhiều viên thuốc lắc và nhiều mẫu ma túy trong nhà và xe hơi.

Mở rộng điều tra, công an bắt tiếp Trần Tuấn An và Nguyễn Thành Công cùng nhiều đồng phạm khác. 

Tại cơ quan điều tra, Trung khai nhận đầu tháng 3/2013 đã bàn với Kiều (bạn Trung) góp vốn mua heroin từ miền Bắc vào và giao cho đàn em Tuấn An làm nhiệm vụ giao dịch. Trung cũng đứng ra lập đường dây mua bán trái phép ma túy xuyên Việt. 

Được biết, phiên Tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày. Chiều nay Tòa tiến hành xét hỏi các bị cáo.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.