Đường dây người mẫu bán dâm phục vụ đại gia từ Bắc chí Nam

Một số người mẫu, chân dài kiêm môi giới trong đường dây của Lộc bị công an tạm giữ. Ảnh CA cung cấp
Một số người mẫu, chân dài kiêm môi giới trong đường dây của Lộc bị công an tạm giữ. Ảnh CA cung cấp
TP - Một bảng danh sách các đại gia mua dâm người mẫu, diễn viên thông qua đường dây mại dâm của tú ông Lê Bảo Lộc vừa được hé lộ. Họ là những đại gia đều có gia đình và là những doanh nhân khắp từ Bắc chí Nam.

Khách quen được giảm 50%

Nhiều tiền lại hám “của lạ” nên mỗi lần đi giao dịch làm ăn tại TPHCM các đại gia đều gọi điện trước vài ba ngày cho các tú ông, tú bà chuẩn bị người mẫu, chân dài đi “vui vẻ”. Nếu trở thành khách quen thì sẽ được “ưu đãi” với giá rẻ hơn, chỉ rơi vào khoảng 500 USD dù thông thường mỗi lượt đi khách phải là 1.000 USD.

Cụ thể, trong danh sách của các tú ông, tú bà, có 6 đại gia bị công an bắt quả tang khi đang mua dâm với các người mẫu diễn viên trong đêm 7/4 tại 3 địa điểm khách sạn ở quận 1 và huyện Bình Chánh.  Người mẫu Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1990, nghệ danh Châu Hải Yến, quê Tiền Giang) là mối quen của đại gia N.V.T (SN 1973, quê Đồng Nai). Người mẫu này đã bán dâm cho đại gia T. được 4 lần, do khách quen nên từ sau lần đầu, chỉ lấy giá 500 USD/ lượt.

Trong lần gần đây nhất, khi đại gia T. cùng người bạn L.Q.T (SN 1973, ngụ quận Thủ Đức) liên hệ với Yến để “vui vẻ”. Yến đồng ý đi cùng đại gia T. với giá như cũ (500 USD). Riêng bạn của đại gia T. được người đẹp này giới thiệu cho chân dài N.T.N.U (SN 1992) với giá 1.000 USD/lượt. Thỏa thuận xong giá cả, đêm 7/4, cả 4 người hẹn nhau đến một khách sạn khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh. Cũng tại đây, công an ập vào bắt quả tang. Trong phi vụ này, Yến đã ăn chặn 50% số tiền đi khách của U. Ngoài ra, một lần trước đó, Yến cũng đã môi giới cho U. phục vụ đại gia T. và ăn chặn 400 USD.

Phục vụ đại gia từ Bắc chí Nam

Trong đường dây này, còn có người đẹp Lê Thị Bảo Trân (SN 1989, là cháu ruột của Lê Bảo Lộc) cũng từng bán dâm và sau trở thành tú bà, môi giới mại dâm như chú của mình. Đầu tháng 4/2015, đại gia Đ.V.T (SN 1972, ngụ Đà Nẵng) liên hệ với Bảo Trân là sẽ vào TPHCM làm ăn, nhờ kiếm thêm một chân dài nữa để phục vụ bạn của ông là đại gia L.Q.C (SN 1976, ngụ quận 10).

Đường dây người mẫu bán dâm phục vụ đại gia từ Bắc chí Nam ảnh 1

Tú ông Lê Bảo Lộc. Ảnh CA cung cấp

Như hẹn, ngày 7/4, đại gia Đ.V.T vào TPHCM. Tú bà Bảo Trân dẫn thêm gái bán dâm V. đến một khách sạn ở quận 1 để phục vụ hai đại gia trên với giá 1.000 USD/lượt. Trong vụ này, Bảo Trân lấy tiền môi giới 200 USD của V. Cũng tại đây, công an ập vào bắt quả tang. Ngoài ra, cũng trong ngày 7/4, có hai đại gia T.A.D (SN 1977, ngụ Đồng Tháp) và T.T.T (SN 1974, ngụ Long An) liên hệ với người mẫu Lê Thị Diệu Hiền (SN 1992) để tìm một người mẫu nữa đi phục vụ hai đại gia này cũng với giá 1.000 USD/lượt.

Có khách, Hiền đã gọi điện cho chân dài Đ.T.A.Đ (SN 1991) cùng đi phục vụ hai đại gia trên. Trong vụ này, Hiền chỉ nói với Đ. là 500 USD/lượt. Người đẹp Đ. không đồng ý đi vì đã có bạn trai, không hành nghề bán dâm nữa nhưng sẽ giới thiệu một người đẹp khác tên N. Liên hệ với người đẹp tên N. thì Đ. chỉ nói giá là 300 USD/lượt để ăn chặn 200 USD.

Theo công an, đây là đường dây hoạt động trên phạm vi rộng, ngoài việc bán dâm theo giờ với giá từ 500 - 1.000 USD. Các chân dài trong đường dây này sẵn sàng đi “sex tour” với mỗi chuyến đi lên đến hàng chục nghìn đô la. Đáng nói là đường dây này hoạt động theo mô hình đa cấp. Tức là ban đầu tú ông Lê Bảo Lộc điều hành đi khách, sau khi các chân dài kiếm mối được thì tách ra hoạt động riêng.  Hiện, Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ vụ án để đề nghị VKSND cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Bảo Lộc (SN 1973, quê Cần Thơ, ngụ quận 5) cùng một số người mẫu, diễn viên có liên quan về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Theo công an, đây là đường dây hoạt động trên phạm vi rộng, ngoài việc bán dâm theo giờ với giá từ 500 – 1.000 USD. Các chân dài trong đường dây này sẵn sàng đi “sex tour” với mỗi chuyến đi lên đến hàng chục nghìn đô la. Đáng nói là đường dây này hoạt động theo mô hình đa cấp. Tức là ban đầu tú ông Lê Bảo Lộc điều hành đi khách, sau khi các chân dài kiếm mối được thì tách ra hoạt động riêng.  

MỚI - NÓNG