Đường dây Tàng “Keangnam” mua bán hơn 2.000 bánh heroin

Đường dây Tàng “Keangnam” mua bán hơn 2.000 bánh heroin
TP - Ngày 18/11, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47)- Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, xác định trùm ma túy Tráng A Tàng (tức Tàng “Keangnam”, SN 1982, ở Mộc Châu, Sơn La) cùng đồng bọn đã mua bán, vận chuyển hơn 2.000 bánh heroin.

Trước đó, trưa 26/7/2013, tại địa phận xã Song Khê, TP Bắc Giang lực lượng cảnh sát tổ chức kiểm tra, bắt quả tang Tráng A Tàng điều khiển xe ô biển số Hà Nội chở 265 bánh heroin, 553 viên ma túy tổng hợp. Cũng tại thời điểm này, cơ quan công an đã bắt giữ Giàng Thị Sua, vợ của Tàng, đang điều khiển chiếc xe ôtô còn lại.

  

Sau một thời gian điều tra, cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam 12 đối tượng, ra quyết định truy nã đối với 6 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy do Tàng cầm đầu. 

Ngoài vợ chồng Tàng, còn có bố đẻ, bố vợ, anh trai Tàng, em trai của Sua... cũng tham gia đường dây. Bản thân Tàng từ nhỏ đã làm “cửu vạn” ma túy thuê, do vậy có mối quan hệ mật thiết với các đối tượng bán ma túy ở bên kia biên giới. 

Sau khi mua ma túy từ Lào, vận chuyển về Việt Nam, Tàng và đồng bọn dùng nhà bố đẻ - Trưởng bản Lũng Xá làm nơi tập kết “hàng” trước khi vận chuyển đi các tỉnh thành (Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang…) tiêu thụ.

Với tài liệu bằng chứng thu thập được, CQĐT xác định các bị can mua bán trót lọt 2.181 bánh heroin và 633 viên ma túy tổng hợp. Bản thân Tàng “Keangnam” đã mua bán trái phép 13 lần với tổng số 1.791 bánh heroin và 533 viên ma túy tổng hợp.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.