Đút túi cả trăm tỷ đồng từ dự án giãn dân phố cổ

Các bị cáo trong phiên xử
Các bị cáo trong phiên xử
TPO - Tạo dựng văn bản giả làm chủ đầu tư dự án giãn dân phố cổ, cựu tổng giám đốc cùng thuộc cấp chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ việc huy động vốn trái phép. Trong phiên xử chiều muộn 28/1, các bị cáo đã lần lượt lĩnh án.

Sau nhiều ngày xét xử, chiều 28/1, Tòa Phúc thẩm – TAND Tối cao đã tuyên tù chung thân đối với Trần Ứng Thanh (SN 1947, nguyên Tổng giám đốc Cty cổ phần vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng Hà, viết tắt Cty Hồng Hà) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Các bị cáo còn lại nhận án từ 13 năm đến tù chung thân cho cùng hành vi, và đây cũng chính là mức án ở phiên sơ thẩm, được TAND TP Hà Nội mở hồi tháng 6/2014.

Bản án phúc thẩm thể hiện, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở phục vụ giãn dân phố cổ tại Khu đô thị Việt Hưng được UBND TP Hà Nội giao cho UBND quận Hoàn Kiếm thực hiện. Theo đó, ngày 23/8/2010, UBND quận Hoàn Kiếm có công văn chấp thuận Cty Hồng Hà mua 50 căn hộ chung cư cao tầng để cải thiện điều kiện ăn ở cho cán bộ, công nhân viên công ty. 

Lợi dụng điều này, Cty Hồng Hà đã sử dụng hai văn bản của UBND quận Hoàn Kiếm,  làm cho khách hàng lầm tưởng, đây là đơn vị chủ đầu tư dự án, được phép huy động vốn. Sau đó Công ty Hồng Hà đã ký hợp đồng mua bán, góp vốn và nhận đặt cọc. Liên tiếp sau đó, các thuộc cấp của ông Thanh đã đứng ra thu hơn 70 tỷ đồng của 40 nhà đầu tư cùng nhiều hợp đồng huy động vốn khác.

Phát hiện sai phạm, phía lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm đã yêu cầu Cty Hồng Hà chấm dứt ngay tình trạng rao bán nhà ở diện giãn dân. Tuy vậy, lệnh cấm trên đã bị phớt lờ, thay vì chấp hành, Cty Hồng Hà tiếp tục rao bán, nhận tiền đặt cọc của 146 người, thu trái phép hơn 169 tỷ đồng, bất chấp UBND quận Hoàn Kiếm đã có thông báo chấm dứt thẩm quyền nghiên cứu lập dự án giãn dân phố cổ cho doanh nghiệp này.

MỚI - NÓNG