Gã con rể 2 lần mưu sát mẹ vợ

Tâm bỏ thuốc diệt chuột vào 4 cái bánh xèo, mà trước đó gã cũng đã bỏ thuốc diệt chuột vào 2 lu nước uống tại nhà mẹ vợ.

Ngày 19/10, Công an thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đã chuyển giao Lê Văn Tâm, 36 tuổi, trú ở thôn Hòa Phú, xã Xuân Hòa, thị xã Sông Cầu, cùng tang vật có liên quan cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Yên điều tra và xử lý về hành vi giết người theo thẩm quyền.

Trước đó vào hồi 20h10 ngày 16/10, bà Nguyễn Thị Túc, 70 tuổi, trú ở thôn 4, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu phát hiện 4 cái bánh xèo cất trong tủ đựng thức ăn có dấu hiệu nhiễm bẩn chất bột màu đen, nghi vấn thuốc độc.

Ngay trong đêm, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Sông Cầu vào cuộc tạm giữ tang vật, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét. Từ những dấu vết thu thập được sau khi khám nghiệm hiện trường kết hợp thông tin từ người bị hại cung cấp, các trinh sát xác định nghi can là Lê Văn Tâm – con rể bà Túc.

Qua đấu tranh khai thác nóng, Tâm không chỉ khai nhận là kẻ đã bỏ thuốc diệt chuột vào 4 cái bánh xèo, mà trước đó vào đêm 27/9, gã cũng đã bỏ thuốc diệt chuột vào 2 lu nước uống tại nhà bà Túc.

Được biết, trong thời gian gần đây, đời sống tình cảm vợ chồng Lê Văn Tâm – Bùi Thị Bích Thanh rạn nứt, mâu thuẫn gay gắt nên Thanh rời nhà chồng ở xã Xuân Hòa để về sinh sống với mẹ ruột ở xã Xuân Hải.

Cho rằng bà Túc đã xúi giục cô Thanh chia tay mình nên Tâm mưu sát mẹ vợ bằng thủ đoạn bỏ thuốc diệt chuột vào lu nước nhưng bất thành vì bà Túc phát hiện mùi hôi. Không từ bỏ mưu tính trả thù mẹ vợ, Tâm tiếp tục lẻn vào nhà bà Túc bỏ thuốc diệt chuột vào bánh xèo, nhưng lần này bà Túc cảnh giác phát hiện, khẩn báo cơ quan Công an lật tẩy hành tung kẻ giết người.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG