Nhiều người da màu ở Sài Gòn bị nghi nằm trong băng mại dâm

Lực lượng chức năng đang kiểm tra nơi cư trú của người nước ngoài
Lực lượng chức năng đang kiểm tra nơi cư trú của người nước ngoài
Liên quan vụ cảnh sát bố ráp nhiều thanh niên da màu ở Sài Gòn, cơ quan chức năng nói, trước đó nhiều người sống ở đây bị nghi nằm trong các băng nhóm lừa đảo, hoạt động mại dâm...

Sau vụ Công an TP HCM và Công an quận Gò Vấp kiểm tra hành chính một số căn hộ tầng trệt ở chung cư Khang Gia (quận Gò Vấp, TP HCM) tối 28/12, Cục quản lý Xuất nhập cảnh phối hợp với các đơn vị liên quan đưa 52 người đàn ông da màu về trụ sở.

Theo thượng tá Phạm Ngọc Tiến - Phó trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA72, Công an TP HCM), 31 trong số 52 người có chứng minh, giấy tờ đầy đủ nên công an đã cho về. Số còn lại, do không xuất trình được giấy tờ cá nhân nên vẫn đang bị tạm giữ để làm rõ.

Trước đó, qua theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nhiều người nước ngoài ở chung cư Khang Gia trên đường Phan Huy Ích (phường 14, quận Gò Vấp), đặc biệt là người gốc Phi bị nghi vấn nằm trong các băng nhóm lừa đảo, hoạt động mại dâm, hết hạn lưu trú. Đêm 28/12, Cục quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cùng một số đơn vị đã kiểm tra hành chính nơi ở của những người này.

Thấy tổ công tác, hàng chục người gốc Phi bỏ chạy tán loạn. Một số người có hành vi chống trả khiến lực lượng chức năng phải trấn áp. 40 xe gắn máy của họ đã bị đưa về trụ sở.

Thượng tá Tiến cho biết, hoạt động trên nằm trong kế hoạch phối hợp giữa đơn vị với công an các quận huyện để kiểm tra cư trú người nước ngoài trên địa bàn TP.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.