Gây án tàn độc với bà hàng xóm vì bụi chuối mọc lấn

Dương Công Viên tại cơ quan điều tra. Ảnh. H.V
Dương Công Viên tại cơ quan điều tra. Ảnh. H.V
Trong lúc cãi vã về bụi chuối mọc lấn sang phần đất của nhau, Viên đâm chết bà hàng xóm rồi tiếp tục xuống tay đến khi nạn nhân tắt thở.

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Dương Công Viên (40 tuổi, trú xã Tú Đoạn, Lộc Bình) về hành vi giết người.

Ngày 10/3, người dân phát hiện xác bà Hoàng Thị Năm (55 tuổi) với nhiều vết đâm tại khu vực xã Khuất Xá.

Nhà chức trách xác định hung thủ gây án là Viên, hàng xóm bà Năm. Ngày 11/3, nghi can đến công an huyện đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Viên khai do hai gia đình có mâu thuẫn từ trước nên luôn muốn trả thù. Ngày 10/3, hai người tranh cãi về việc bụi chuối nhà bà Năm mọc lấn sang đất nhà Viên.

Trong cơn tức giận, hắn lấy dao mang theo người đâm trúng ngực bà Năm, túm tóc đập đầu...

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG