Giả cán bộ ngân hàng, chiếm đoạt tiền tỷ

Bị cáo trong phiên xử ngày 30/3. Ảnh: BH.
Bị cáo trong phiên xử ngày 30/3. Ảnh: BH.
TPO - Ngày 30/3, TAND TP Hà Nội tuyên 13 năm tù đối với Bùi Mạnh Tuân (SN 1983, ở xã Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.   

Theo cáo buộc, mặc dù không có nghề nghiệp ổn định, nhưng Tuân “chém gió” là cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có khả năng vay vốn ưu đãi, quan hệ xã hội tầm cỡ, bố trí các vị trí tại các cơ quan nhà nước… 

Với chiêu trò này, từ tháng 10/2008 đến tháng 4/2014, Tuân đã chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng của 7 bị hại. Quá trình diễn biến vụ án, bị cáo đã khắc phục hơn 400 triệu đồng.

MỚI - NÓNG