Giả chữ ký lãnh đạo tỉnh, chiếm đoạt gần một tỷ đồng

Bảy vờ có khả năng lo lót được các dự án, làm giả chữ ký của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc để lừa lấy tiền của một giám đốc trên địa bàn.

Ngày 26/12, Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông báo vừa khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Bảy (36 tuổi, ở huyện Bình Xuyên) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, khoảng tháng 10/2009, khi quen ông Tiến, giám đốc một công ty TNHH ở thị xã Phúc Yên, Bảy vờ nhận là cán bộ của Sở Tài chính. Thời điểm đó, ông Tiến muốn hoàn tất hợp đồng thuê đất xây dựng nhà xưởng nên nhờ Bảy giúp đỡ. Nữ quái từng có một tiền án tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản này đồng ý và "chế" một bộ giấy tờ giả có chữ ký một lãnh đạo tỉnh.

Tưởng giấy tờ này thật, ông Tiến đã đưa Bảy tổng cộng 930 triệu đồng để "chạy" dự án. Đợi thời gian dài không thấy Bảy thực hiện lời hứa, kiểm tra thông tin, ông Tiến mới biết bị lừa.

Khi bắt Bảy, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc lừa đảo nên đang mở rộng điều tra.

Theo Mai Chi

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.