Giả danh cháu lãnh đạo, lừa dự án nghìn tỷ

Giả danh cháu lãnh đạo, lừa dự án nghìn tỷ
TP - Ngày 27/7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Võ Bích Ngọc (SN 1982, ở Mai Dịch, quận Cầu Giấy) 28 năm tù về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Trong đó, Ngọc bị cộng 8 năm tù do đang thụ án lừa đảo do Tòa Phúc thẩm - TAND Tối cao tuyên phạt hồi cuối năm 2013. Theo cáo trạng, để lừa đảo hàng tỷ đồng của các doanh nghiêp, Ngọc giả danh là phó chủ tịch một tập đoàn lớn, cháu ruột một quan chức cấp cao của Quốc hội, có khả năng can thiệp trúng thầu dự án nghìn tỷ.

Cụ thể, tháng 8/2011, thông qua người bạn ở Công an tỉnh Hà Giang, ông Dương Thanh Hải (SN 1970, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) quen biết Võ Bích Ngọc. Ngọc mạo danh như trên, đồng thời khoe có nhiều mối quan hệ thân tín trong BQL Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh). Theo Ngọc, hiện Khu kinh tế Vũng Áng đang có gói thầu san lấp thi công 10 triệu m3 đất, trị giá 1.000 tỷ đồng và có thể can thiệp cho trúng thầu. Nhận thấy món hời, ông Hải liên hệ với bạn làm ăn - ông Lại Thành Tuyên (Giám đốc Cty TNHH Biển Đông, ở tỉnh Bắc Giang) để liên kết nhận thầu.

Tháng 10/2011, Ngọc dẫn các ông Hải và Tuyên vào Hà Tĩnh để gặp một đầu mối trung gian. Tại đây, Ngọc “chém” có bạn thân đang công tác tại Ban quản lý thuộc tập đoàn Fomosa và Cty của anh này muốn nhượng lại gói thầu thi công 10 triệu m3 đất. Sau hồi đàm phán, ông Tuyên đồng ý nhận chuyển nhượng gói thầu, đổi lại phải chuyển 10 tỷ đồng cho Ngọc để làm tin. Ít ngày sau, ông Tuyên đã chuyển 5,9 tỷ đồng cho Ngọc thông qua ông Hải và Ngọc chiếm đoạt số tiền này.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).