Gia đình người vợ tử vong xin giảm án cho gã chồng vũ phu

Người chồng vũ phu trong phiên xử ngày 2/7. Ảnh: BH
Người chồng vũ phu trong phiên xử ngày 2/7. Ảnh: BH
TPO - Nghi vợ "phải lòng" một thanh niên gần nhà, gã chồng vũ phu thượng cẳng chân, hạ cẳng tay làm chị này tử vong sau đó. Ở phiên phúc thẩm, đại diện phía bị hại đã làm đơn xin giảm án cho bị cáo.

Ngày 2/7, TAND TP Hà Nội xét xử phúc thẩm, giảm án xuống còn 6 năm tù đối với Lê Gia Quang (SN 1969, ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa) về hành vi cố ý gây thương tích, dẫn đến chết người.

Tài liệu cáo buộc thể hiện, do mâu thuẫn gia đình, chị Nguyễn Thị Mai Yên (vợ Quang) đã bỏ nhà đi. Ngày 7/10/2014, chị Yên chủ động liên lạc với chồng, rồi họ cùng nhau đi uống bia ở khu vực phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa.

Tại đây, Quang mang chuyện cũ ra, tỏ ý trách móc vợ, hai bên tiếp tục cãi vã. Trong cơn ghen tuông, Quang tát liên tiếp vào mặt vợ. Hoảng sợ, chị Yến bỏ chạy xuống cầu thang, sau đó trượt chân, ngã lộn nhào.

Thấy vợ bất tỉnh, Quang bế lên tầng 2 rồi nằm cạnh. Nhưng sau ít phút, thấy chị Yên ngừng thở, gã chồng vũ phu hốt hoảng, gọi cho người nhà đến đưa vợ đi cấp cứu, song chị Yên đã tử vong.

Ở phiên sơ thẩm do TAND quận Đống Đa thụ lý, Quang bị tuyên 7 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tại phiên phúc thẩm ngày 2/7, gia đình bị hại có đơn khẩn thiết xin giảm án cho Quang để được sớm quay về nuôi dạy 2 con.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.