Giả nữ cảnh sát trên mạng xã hội, lừa tiền người đàn ông

Lấy ảnh nữ cảnh sát làm đại diện trên mạng Zalo, Thắng tự nhận đang công tác tại Công an TP Vũng Tàu, gạ tình người đàn ông cách nhà 4 km rồi lừa đảo.

Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ngày 5/5 tạm giữ Lương Văn Thắng (30 tuổi) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, khoảng tháng 3, Thắng lên mạng Zalo lập nickname tên "Roi anh se quen em", lấy hình nữ cảnh sát xinh đẹp làm đại diện, tự nhận đang công tác tại Công an TP Vũng Tàu.

Anh ta kết bạn, làm quen với anh Lê Quang Nam (37 tuổi). Chỉ sau thời gian ngắn hai người đã nhắn cho nhau những lời lẽ tình cảm yêu đương. Nhiều lần anh Nam đề nghị gọi điện thoại nói chuyện thì Thắng viện lý do đang đi công tác nước ngoài.

Khi thấy "con mồi" đã yêu "nữ cảnh sát", Thắng cho biết đang cần tiền làm ăn riêng nên muốn mượn anh Nam. Anh này đã chuyển tiền cho Thắng 7 lần với 42 triệu đồng, thông qua tên thật của Thắng. Vì "nữ cảnh sát" nói đang đi công tác nước ngoài nên nhờ chuyển cho người anh trai.

Trong một lần tình cờ, thông qua định vị điện thoại, anh Nam thấy người yêu không phải ở nước ngoài mà chỉ ở cách nhà mình khoảng 4 km.

Mới đây, Thắng lại tiếp tục hỏi mượn tiền nên anh Nam đề nghị gặp và giao tiền trực tiếp cho anh trai của "nữ cảnh sát". Khi kẻ lừa đảo đang nhận tiền tại quán cà phê thì bị cảnh sát bắt giữ.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.