Giải quyết mâu thuẫn bằng dao, 1 người bị đâm chết

TPO - Khi thấy Hoàng Minh Đức rút dao định đâm người bạn, Tuấn chạy tới can ngăn thì bị Đức đâm 2 nhát thấu lưng và đứt động mạnh cổ tử vong sau đó ít phút. 

Vụ việc xảy ra khoảng 21h30 ngày 7/8/2014 tại nhà hàng Vườn Bàng, đường Yesin ,Phường 7, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nạn nhân là Phạm Hoàng Tuấn, 16 tuổi, quê Hòa Bình, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu.

Xác minh ban đầu cho hay,  hai tiếp viên của nhà hàng Vườn Bàng là Phạm Minh Đức, quê Hòa Bình, Xuyên Mộc, Bà Rịa- Vũng Tàu và Phan Thị Diệu Ngọc, SN 1997, trú tại  Châu Pha, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu mâu thuẫn với nhau. 

Sau đó, Ngọc kêu Nguyễn Văn Thơm (23 tuổi, Vĩnh Long), Trần Quốc Toàn, 20 tuổi, quê Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu và Hoàng Minh Đức, 20 tuổi, quê Ý Yên, Nam Định, trú tại TP Vũng Tàu tới để xử lý. 

Buổi chiều cùng ngày, các đối tượng này đeo khẩu trang bịt mặt lảng vảng gần Nhà hàng Vườn Bàng để chờ cơ hội ra tay.

Giải quyết mâu thuẫn bằng dao, 1 người bị đâm chết ảnh 1  Tên đối tượng Hoàng Minh Đức, tại nhà tạm giữ công an TP Vũng Tàu

Sợ bị đánh, Phạm Minh Đức gọi thêm Phạm Hoàng Tuấn và Mai Công Hiếu( 19 tuổi) và Mai Chí Thông (19 tuổi) cùng ở Hòa Bình, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu đến hỗ trợ.

Khi gặp đối thủ, Hoàng Minh Đức rút dao Thái Lan định đâm Phạm Minh Đức thì Tuấn can ngăn liền bị Hoàng Minh Đức đâm 2 nhát thấu lưng và đứt động mạnh cổ tử vong sau đó ít phút. 

Chưa dừng lại, Hoàng Minh Đức cầm dao đuổi theo Phạm Minh Đức truy sát nhưng Phạm Minh Đức đã chạy thoát. 

Hiện Công an Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ các đối tượng trên để điều tra.

MỚI - NÓNG