Giám đốc doanh nghiệp bị chém tử vong tại nhà

Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án
Khoảng 8h hôm nay (4/10), một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Nạn nhân là ông Mẫn Văn Vinh- Giám đốc Công ty TNHH Vạn Lợi đã bị một đối tượng chém tử vong tại nhà riêng.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an xã Văn Môn cho biết, khoảng 8h hôm nay, có một người đàn ông đi xe máy đến nhà riêng gặp ông Mẫn Văn Vinh- Giám đốc Công ty TNHH Vạn Lợi. Khi đến nơi, người đàn ông đó được con dâu ông Vinh mời vào phòng khách uống nước, rồi gọi ông Vinh ra tiếp khách.

Sau đó, ông Vinh và khách đã xảy ra xung đột, người đàn ông này đã dùng dao chém ông Vinh và bỏ đi. Khi phát hiện vụ việc, người thân và cơ quan chức năng địa phương đã đưa ông Vinh đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông Vinh đã bị tử vong ngay sau đó.

Giám đốc doanh nghiệp bị chém tử vong tại nhà ảnh 1
Giám đốc doanh nghiệp bị chém tử vong tại nhà ảnh 2 Hiện trường vụ án.

Cũng thời điểm trên, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện một thi thể người đàn ông khoảng 50 tuổi đã tử vong có dấu hiệu tự tử tại đầm cá thuộc xã Yên Phụ- huyện Yên Phong (gần hiện trường vụ án). Theo thông tin nghi vấn ban đầu, đây có thể là đối tượng đã sát hại ông Nguyễn Văn Vinh và sau đó đã tự tử.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đích thân Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, Công ty TNHH Vạn Lợi là một doanh nghiệp lớn trên điạ bàn tỉnh Bắc Ninh chuyên sản xuất, kinh doanh kim loại màu, sắt thép và cô đúc nhôm.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.