Giận vợ bỏ đi, rủ bạn gái vào khách sạn 'đập đá'

Cặp đôi Linh - Thủy tại phiên tòa sơ thẩm.
Cặp đôi Linh - Thủy tại phiên tòa sơ thẩm.
Tưới can xăng 20 lít quanh nhà để đe dọa bắt vợ quay về chung sống không được, Linh rủ bạn gái vào khách sạn sử dụng ma tuý "đá" trong nhiều ngày.

Theo bản án sơ thẩm ngày 3/8 của TAND Hà Nội, Phan Tiến Linh (31 tuổi, ở quận Đống Đa) bị vợ giận, mang con về nhà mẹ đẻ sống.

Linh nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin nhưng vợ cương quyết không nối lại tình cảm. Chiều 10/8/2014, Linh đến nhà mẹ vợ ở phố Trung Liệt, liên lạc gọi vợ về.

Khi gặp vợ, Linh yêu cầu cho con về nhà nhưng vợ phản đối, bảo tối sẽ về sau rồi bỏ lên tầng 2. Bực tức, Linh bỏ đi, khi quay lại cầm theo can 20 lít xăng. Anh ta tưới xăng từ cửa nhà vào bên trong nhà, vừa làm vừa la hét dọa bắt vợ phải quay về.

Trong nhà lúc này còn có vợ chồng hai chị gái của vợ. Thấy tình huống nguy hiểm, cả 4 người lao vào can ngăn, khống chế Linh và giật được chiếc can. Hỏa hoạn may mắn không xảy ra.

Bốn ngày sau, Linh rủ Hoàng Thị Thủy vào một khách sạn ở phường Ô Chợ Dừa, mang theo ma túy đá và cần sa để sử dụng. Đến chiều 18/8/2014, cảnh sát kiểm tra phát hiện cặp đôi này nên bắt về hành vi tàng trữ ma túy.

Tại phiên xử hôm nay, TAND Hà Nội xác định có đủ căn cứ quy kết Linh ngoài tàng trữ trái phép với Thủy, còn có hành vi đe dọa giết người nên tuyên phạt anh ta án 8 năm tù. Thủy bị phạt 3 năm.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG