Giáng cấp 4 CSGT trong vụ 'vạch ví người vi phạm'

Hình ảnh cắt từ clip ghi lại thời điểm 4 CSGT đội Hàng Xanh xử lý người vi phạm tại góc đường Kha Vạn Cân- Phạm Văn Đồng
Hình ảnh cắt từ clip ghi lại thời điểm 4 CSGT đội Hàng Xanh xử lý người vi phạm tại góc đường Kha Vạn Cân- Phạm Văn Đồng
Sau 7 tháng xác minh, mới đây BGĐ công an TP HCM đã ký quyết định xử lý bằng hình thức giáng cấp đối với 4 CSGT đội Hàng Xanh. Đây là nhóm cán bộ CSGT bị phóng viên của báo Nhà Báo Và Công Luận quay phim khi đang làm nhiệm vụ tại góc đường Phạm Văn Đồng - Kha Vạn Cân (Q.Thủ Đức), sau đó đưa lên mạng Internet với tiêu đề “CSGT Hàng Xanh thản nhiên vạch ví lấy tiền người đi đường” hồi tháng 3/2014.

Trong số các CSGT bị xử lý, thượng úy Trần Lê Công Thành bị giáng cấp 2 bậc từ thượng úy xuống thiếu úy; những cán bộ CSGT còn lại gồm trung úy Nguyễn Thanh An xuống thiếu úy và 2 thiếu úy Nguyễn Chí Nam và Đinh Thanh Phúc xuống cấp bậc thượng sỹ.

Bốn CSGT nói trên thuộc đội CSGT Hàng Xanh (phòng CSGT đường bộ- đường sắt, PC67, công an TP HCM) đã bị công an TP HCM chỉ đạo PC67 đình chỉ công tác từ tháng 5/2014 sau khi xảy ra vụ việc báo chí đăng tải đoạn clip có tên "CSGT Hàng Xanh thản nhiên vạch ví lấy tiền người đi đường".

Đoạn clip ghi lại hình ảnh 4 CSGT đội Hàng Xanh do thiếu úy Thành (lúc đó là thượng úy) làm tổ trưởng làm nhiệm vụ tại góc đường Phạm Văn Đồng - Kha Vạn Cân (thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) với các quy trình vi phạm như: Không chào người dân; thò tay vạch ví người vi phạm ngay trước mặt trẻ em...

Sau thời gian xác minh làm rõ, công an TP HCM xác định: Các CSGT đã vi phạm quy trình công tác. Cụ thể là không chào người dân, đeo bảng hiệu; bảng tên không đúng quy định; dừng tại 1 vị trí quá thời gian quy định và cùng thời điểm nhưng dừng, xử lý xe vi phạm quá số lượng so với số cán bộ có thẩm quyền xử lý.

Tuy nhiên do không đủ cơ sở khẳng định các CSGT bị ghi hình nhận tiền người vi phạm, vì vậy công an TP HCM chỉ kỷ luật giáng cấp hàm.

Theo Vũ Sơn

Theo Kienthuc.net.vn
MỚI - NÓNG