Giang hồ Hải Phòng bị sát hại ở Bắc Ninh

Giang hồ Hải Phòng bị sát hại ở Bắc Ninh
Trong “giới giang hồ” Bắc Ninh, T. “con” (quê Hải Phòng) được xếp vào hạng có máu mặt và có biểu hiện hoạt động “bảo kê” các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn.

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự Nguyễn An Mạnh (28 tuổi, ở xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi giết người. 

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Nguyễn An Mạnh và một số đối tượng khác đã sát hại Nguyễn Văn T. (tức T “con”, trú tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng).

Theo thông tin ban đầu, vụ án mạng xảy ra đêm 17-10, tại khu vực ngã ba xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn. Nạn nhân là Nguyễn Văn T. bị một số đối tượng, trong đó có Nguyễn An Mạnh tấn công gây trọng thương. Ngay khi sự việc xảy ra, người dân đã phát hiện, đưa T. đi cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Khẩn trương điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ và bắt giữ Nguyễn An Mạnh, đồng thời đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan khác. 


Theo một số nguồn tin, T. có nhiều mối quan hệ phức tạp. Trong “giới giang hồ” Bắc Ninh, T. “con” được xếp vào hạng có máu mặt và có biểu hiện hoạt động “bảo kê” các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn.

Theo Theo An Ninh Thủ Đô
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.