Giật điện thoại của người nước ngoài, bị công an tóm gọn

Hậu tại cơ quan công an
Hậu tại cơ quan công an
TPO - Thấy người nước ngoài đang nghe điện thoại, hai đối tượng áp sát cướp rồi rồ ga bỏ chạy thì bị công an phường và CSGT truy bắt, tóm gọn.

Ngày 6/3, công an phường ĐaKao, quận 1, TPHCM cho biết đang tạm giữ hai đối tượng Trần Văn Tuyến (24 tuổi) và Nguyễn Văn Hậu (26 tuổi cùng ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) để điều tra làm rõ hành vi “cướp giật tài sản”.

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 5/3 Tuyến lấy chiếc xe máy biển số 59X2-200.64 chở theo Hậu chạy trên các tuyến đường để tìm người sơ hở giật đồ.

 Đến vòng xoay Điện Biên Phủ thì thấy một người nước ngoài Quốc tịch Pháp đang ngồi trên lề đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường ĐaKao sử dụng điện thoại.

Giật điện thoại của người nước ngoài, bị công an tóm gọn ảnh 1

Tuyến tại công an

Ngay lập tức, Tuyến cho xe áp sát để Hậu giật điện thoại rồi bỏ chạy. Lúc này, một cán bộ công an phường và hai chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ gần đó nghe tiếng tri hô đã truy đuổi tóm gọn hai đối tượng đưa về công an phường làm việc.   

Tại Công an, Tuyến khai nhận đã cùng Hậu thực hiện trót lọt 4 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận Gò Vấp và Bình Thạnh.

Công an phường ĐaKao đang hoàn tất hồ sơ để chuyển lên công an quận 1 xử lí theo thẩm quyền.



MỚI - NÓNG