Giết chồng cũ của người tình vì chuyện con trẻ

Bị cáo trong phiên xử ngày 19/9
Bị cáo trong phiên xử ngày 19/9
TPO - Khi người tình bất đồng chuyện nuôi con cái với chồng cũ, Thủy nảy sinh mâu thuẫn rồi sau đó đoạt mạng người đàn ông này bằng những nhát dao chí mạng.

Ngày 19/9, TAND TP Hà Nội mở phiên hình sự sơ thẩm đối với Nguyễn Đặng Thủy (SN 1976, ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng) về hành vi giết người. 

Trước đó, tài liệu của cơ quan truy tố thể hiện, Thủy và chị Vũ Thị Lan (SN 1979) quen biết và chung sống như vợ chồng từ năm 2013. Tối 30/12/2013, Thủy cùng người tình đến nhà chồng cũ (tên Hùng, SN 1974, ở quận Hai Bà Trưng) để nói chuyện nuôi dạy con riêng của Lan.

Tại đây, hai người đàn ông cùng có “máu nóng” phát sinh cãi vã, thách thức nhau. Thậm chí, anh Hùng còn thách thức “gây chiến” với Thủy. Bực tức, ngay ngày hôm sau, Thủy xách dao dao chọc tiết lợn đến nhà anh Hùng để 'nói chuyện'.

Biết Thủy đến sẽ 'có chuyện', Hùng xách tuýp sắt chừng 60cm chạy ra cổng. Khi vừa giáp mặt, cả hai xông vào ẩu đả. Trong cơn hăng máu, Thủy cướp mạng sống của đối thủ bằng những nhát dao chí mạng.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, vô cớ tước đoạt quyền sống của con người. Bản thân bị cáo từng vào tù, ra tội nhiều lần, nhân thân xấu và không có ý định cải tạo để trở thành một công dân có ích, do vậy, quyết định loại bỏ bị cáo khỏi đời sống xã hội, tuyên án tử hình.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.