Giết chủ nợ rồi cướp tài sản do thua cá độ bóng đá

Bất ngờ thay đổi lời khai, Nguyễn Ngọc Linh vẫn “không thoát” án tử hình. Ảnh T. Châu.
Bất ngờ thay đổi lời khai, Nguyễn Ngọc Linh vẫn “không thoát” án tử hình. Ảnh T. Châu.
TPO - Thua cá độ mùa World Cup nhưng không có tiền trả. Bị chủ nợ đòi liên tục, gã thanh niên đã ra tay sát hại rồi cướp tài sản.

Sáng ngày 29/7, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm lưu động tại UBND xã Xuân Thới Đông (huyện Hóc Môn). Đây là vụ án mạng gây dư luận xôn xao tại vùng quê ngoại thành.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Ngọc Linh (SN 1995, ngụ xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) nợ Võ Đồng Lực 12,5 triệu đồng tiền cá cược bóng đá mùa World Cup.

Lực đòi tiền và dọa Linh nếu không trả tiền thì sẽ đến nhà lấy đồ và cho gia đình biết. Do không có tiền trả nên Linh nảy sinh ý định giết Lực.

Ngày 18/8/2014, Linh gọi điện cho Lực hẹn để trả tiền. Lực đi xe máy đến. Linh nói Lực chở đi lấy tiền ở Hóc Môn. Khi đến khách sạn Thanh Trúc (số 14/22, ấp Mỹ Hòa, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn) Linh nói với Lực vào đây lấy tiền.

Tuy nhiên Linh vào gặp tiếp tân khách sạn thuê phòng và đã bị khách sạn từ chối vì không có giấy CMND. Khi Linh từ khách sạn trở ra, Lực (lúc này đang đợi bên ngoài khách sạn) hỏi Linh đã có tiền chưa. Linh nói có và kêu Lực chở Linh về.

Khi Lực chở Linh xa khách sạn khoảng 40 mét, Linh lấy con dao Thái Lan trong túi xách cầm theo rồi đâm Lực 1 nhát vào cổ. Bị đâm, Lực loạng choạng ngã xuống đất rồi bỏ chạy bộ. Linh nắm áo kéo lại rồi đâm liên tiếp nhiều nhát vào người Lực khiến Lực nằm bất tỉnh. Linh lục soát người Lực lấy 2 điện thoại di động, 1 nhẫn đeo tay và xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau khi gây án, Linh mang xe máy cướp bán.

Tại phiên tòa, Nguyễn Ngọc Linh bất ngờ thay đổi lời khai, bị cáo nói rằng giết chết lực là vì “đồng tính” chứ không phải vì giết người “quỵt nợ”. Luật sư của bị cáo đã đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa để điều tra làm rõ lời khai của Linh. Trước khi VKS nêu quan điểm buộc tội, Chủ tọa phiên tòa hỏi luật sư có tiếp tục bảo vệ cho bị cáo hay không, ông nói rằng chỉ “nêu quan điểm là hoãn tòa” và “không bào chữa tiếp tục cho bị cáo Linh”.

Sau khi vị luật sư bào chữa cho bị cáo trả lời chủ tọa, VKS đề nghị HĐXX tuyên Linh mức án tử hình với tội danh “giết người” và mức án tù vì “cướp tài sản”.

Theo vị đại diện VKS, căn cứ vào lời khai của Linh với cơ quan điều tra phù hợp với tang chứng, vật chứng. Bị cáo Linh cũng khai nhận tội.

HĐXX bản án đã tuyên Nguyễn Ngọc Linh 5 năm tù cho tội danh “cướp tài sản”, tử hình với tội danh “giết người”. Tổng hình phạt chung là tử hình. Bản án cũng buộc Linh bồi thường cho gia đình nạn nhân 130 triệu đồng tiền ma chay, tổn thất.

MỚI - NÓNG