Giết người trên phố rồi vác dao tìm giết tiếp người thứ hai

Đối tượng Tạ Đình Tiệp
Đối tượng Tạ Đình Tiệp
TPO - Tiệp khai, do mâu thuẫn từ trước với Cường và Thành nên đã hẹn gặp Cường để giải quyết. Sau khi đâm chết Cường, Tiệp thuê xe ôm chạy đến nhà Thành để đâm nhưng Thành chạy kịp vào nhà trốn.

Ngày 22/8, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an cho biết, đang tạm giữ Tạ Đình Tiệp (sinh năm 1985, hộ khẩu tại tổ 2 phường Láng Hạ, quận Đống Đa, đang ở Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là anh Vũ Huy Cường (sinh năm 1981, ở phường Láng Hạ).

 Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tiệp khai nhận, do có mâu thuẫn từ trước với anh Cường và anh Phí Công Thành (sinh năm 1976, cùng ở quận Đống Đa) nên Tiệp nảy sinh ý định giết người.

Ngày 21/8, Tiệp thuê xe ôm lên phố Nguyễn Khuyến mua 2 con dao chọc tiết lợn, 1 dao tông cất giấu trong ba lô. Sau đó, Tiệp gọi cho Cường và được Cường hẹn gặp tại ngõ 22 Trần Duy Hưng (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

Tiệp bắt xe ôm đến điểm hẹn. Thấy Cường đang đứng trên vỉa hè, Tiệp rút dao  chọc tiết lợn trong ba lô chạy tới đâm liên tiếp 3 nhát vào bụng trước của Cường. Gây án xong, Tiệp vứt con dao gây án gần hiện trường, bỏ chạy về phía Trần Duy Hưng – Nguyễn Ngọc Vũ.

Nạn nhân Cường sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 19-8, do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Sau đó, Tiệp tiếp tục bắt xe ôm đến nhà Thành ở khu vực Ngã Tư Sở để giết Thành. Khi tới nơi, thấy Thành đang đứng trước cửa nhà, Tiệp xuống xe, rút dao chạy tới đâm Thành. Rất may, Thành kịp bỏ chạy vào trong nhà, khóa trái cửa. Tiệp đành cất dao vào ba lô bỏ đi.

Nhận được tin báo, Phòng PC45 Công an TP Hà Nội phối hợp Viện kiểm sát khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi, khẩn trương điều tra, xác minh.

Đến khoảng 18h cùng ngày, Tiệp đã đến công an quận Đống Đa đầu thú.

MỚI - NÓNG