Hà Nội: Bắt số lượng lớn nầm lợn thối

Nhiều thùng nầm lợn đã bốc mùi khó chịu
Nhiều thùng nầm lợn đã bốc mùi khó chịu
TPO - Hơn 5 tạ nầm lợn không có hóa đơn chứng từ, bốc mùi vừa bị cơ quan chức năng thu giữ. Nếu trót lọt, số hàng này sẽ bị tuồn ra thị trường Hà Nội tiêu thụ.  

Khoảng 9h10 ngày 30/1, tổ công tác của Đội 2 – Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49 Công an Hà Nội) phối hợp với Công an phường Long Biên (quận Long Biên, Hà Nội) phát hiện một phụ nữ đi xe máy chở 1 thùng xốp đằng sau có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác liền ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Hà Nội: Bắt số lượng lớn nầm lợn thối ảnh 1

Toàn bộ số nầm lợn đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong thùng xốp có 80kg nầm lợn không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Phụ nữ điều khiển xe được làm rõ là chị Vũ Thị Bằng, sinh năm 1974, HKTT tại phường Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội)

Khám xét tại ki-ốt đang thuê tại tổ 14 phường Long Biên của chị Bằng, công an thu giữ thêm 6 thùng xốp đựng nầm lợn. 

Tổng khối lượng toàn bộ số hàng trên là 510 kg. Tất cả đều không có hóa đơn chứng từ. Một số thùng hàng đã bốc mùi khó chịu.

Hà Nội: Bắt số lượng lớn nầm lợn thối ảnh 2
Hà Nội: Bắt số lượng lớn nầm lợn thối ảnh 3

Công an cân khối lượng của các thùng nầm lợn

Qua khai thác nóng, cơ quan chức năng làm rõ, chủ lô hàng trên là Vũ Duy Bằng (sinh năm 1981, HKTT tại xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định), hiện đang tạm trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Số hàng trên được mua từ Trung Quốc, qua cửa khẩu Lạng Sơn về Hà Nội rồi được Bằng vận chuyển thuê về cất giữ ở ki-ốt riêng với giá 40.000đ/chuyến. Nếu trót lọt, sẽ được vận chuyển đi tiêu thụ tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội.

Hiện, cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt, và tiêu hủy toàn bộ số hàng trên theo quy định pháp luật. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.