Hà Nội: Nghi án chồng đánh chết vợ rồi bỏ trốn

Nhiều người dân tới theo dõi công an khám nghiệm hiện trường.
Nhiều người dân tới theo dõi công an khám nghiệm hiện trường.
TPO - Sau nhiều lần gọi điện không được, người thân đến nhà kiểm tra phát hiện chị Trang đã tử vong trên sàn, bên cạnh là chiếc ghế gỗ dính nhiều máu.  

Ngày 20/12, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đang điều tra một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường Xuân Đỉnh. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh Trang (24 tuổi), trú tại ngõ 126 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm.

Theo thông tin ban đầu, Trang và Cao Xuân Quát (24 tuổi) mới cưới nhau được hơn 1 tháng. Quát vừa tốt nghiệp đại học, chuyên ngành công nghệ thông tin. Ngôi nhà xảy ra án mạng được hai vợ chồng Quát tính mở quán game.

Khoảng 15h ngày 19/12, giữa hai vợ chồng Quát xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Đến khoảng 18h30, sau nhiều lần gọi điện cho chị Trang không được, người thân đến nhà kiểm tra thì phát hiện vụ việc đau lòng. Tại hiện trường, chị Trang tử vong trên sàn nhà phòng khách, bên cạnh là chiếc ghế gỗ có nhiều vết máu.

Tại thời điểm phát hiện vụ án mạng, chồng của nạn nhân là Cao Xuân Quát không có mặt ở hiện trường.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố tiến hành khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi, điều tra làm rõ.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Cao Xuân Quát là nghi phạm sát hại chị Trang.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.