Hai công an bị tội phạm ma túy bắn trọng thương

Hai công an bị tội phạm ma túy bắn trọng thương
Trưa 12-4, trung úy Lò Văn Hồng và chiến sĩ Lò Văn Phương, Công an huyện Sốp Cộp (Sơn La) đã bị thương nặng khi truy bắt tội phạm ma túy.
Lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La đến thăm và tặng quà trung úy Lò Văn Hồng tại bệnh viện
Lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La đến thăm và tặng quà trung úy Lò Văn Hồng tại bệnh viện.

Theo đó, lúc 11h cùng ngày, tổ công tác Công an huyện Sốp Cộp, đồn biên phòng 453 và Ban Công an xã Mường Lạn triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn xã Mường Lạn đã phát hiện 3 đối tượng có biểu hiện nghi vấn ở khu vực biên giới. Tiến hành kiểm tra thì phát hiện trong lù cở (gùi) của một đối tượng có chứa ma túy.

Ngay lúc đó một số đối tượng khác đã dùng súng quân dụng và súng tự chế bắn nhiều phát về phía tổ công tác làm anh Hồng và anh Phương bị thương nặng.

Anh Hồng bị đạn bắn xuyên từ sau lưng ra phía bụng đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La mổ cấp cứu ngay trong đêm 12-4. Hiện cả hai đã qua cơn nguy kịch.

Tang vật thu được là 2kg thuốc phiện. Vụ việc đang được Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Trọng Đạt
Tuổi trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG