Hải Dương: Gã chồng nát rượu vác dao phớ chém chết vợ

Hiện trường xảy ra vụ án mạng
Hiện trường xảy ra vụ án mạng
Cậy vợ đi lao động xuất khẩu, Dương thường đòi vợ đưa tiền mua rượu. Bất cứ khi nào chị Thêm không đưa tiền, Dương liền đánh đập, hành hạ. Bức xúc chị Thêm bỏ về nhà bố mẹ đẻ nhưng hắn không tha. Tối 22/9, Dương vác dao phớ truy sát chém vợ 6 nhát khiến chị Thêm tử vong.

Vũ Văn Văn Dương, SN 1987, trú tại thôn Thịnh Vạn, xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên lấy chị Lương Thị Thêm, SN 1988 (tên thường gọi là Sáu) quê ở Hải Dương từ mấy năm trước. Hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến chị Thêm phải xa quê đi lao động xuất khẩu.

Ở nhà thay vì tu chí làm ăn thì Dương lại sa vào rượu chè, thường xuyên tụ tập ăn chơi với đám bạn. Mấy tháng trước, chị Thêm về nước tiếp tục chịu sự hành hạ của gã chồng. Bất cứ khi nào không đưa tiền, chị Thêm liền bị Dương đánh đập không thương tiếc.

Cách đây 4 ngày, không chịu được gã chồng vũ phu chị Thêm đã bỏ về nhà bố đẻ ở thôn Hoàng Xá, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Khoảng 18h ngày 22/9, khi chị Thêm đang ở nhà bố đẻ thì Dương tìm đến. Lúc này, chỉ có chị Thêm và mẹ là bà Hoàng Thị Thoan, SN 195, đang ở trong nhà. Bất ngờ Dương dùng phớ (một loại dao dài mà dân giang hồ hay sử dụng) để chém vợ. Thấy vậy, bà Thoan lao vào ngăn cản thì bị Dương chém một nhát vào khuỷu tay phải khiến bà Thoan bị thương.

Chị Thêm hoảng loạn chạy sang nhà anh Nguyễn Trọng Đoàn, là hàng xóm. Dương tiếp tục cầm phớ truy sát chị Thêm. Chị Thêm chạy lên tầng hai của ngôi nhà, Dương đuổi theo và chém chị Thêm nhiều nhát trên cơ thể. Đến khi nạn nhân tắt thở, Dương mới cầm phớ, leo lên xe máy bỏ đi. Tổng cộng chị Thêm bị Dương chém tới 6 nhát dao dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, CA huyện Cẩm Giàng và CA tỉnh Hải Dương đã có mặt điều tra về vụ án. Đến 20h cùng ngày, Dương đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Vụ việc đang được CA tỉnh Hải Dương thụ lý, điều tra, làm rõ.

Theo Việt Hòa

Theo Báo Lao Động
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.