Hai học sinh chế vật liệu nổ trái phép trong nhà hoang

Hai học sinh bị tạm giữ. Ảnh: Phạm Hòa.
Hai học sinh bị tạm giữ. Ảnh: Phạm Hòa.
Hai thanh niên bị điều tra hành vi Chế tạo trái phép vật liệu nổ khai là học sinh THPT. Do biết công thức làm pháo, họ rủ nhau mua nguyên liệu về tự sản xuất.

Công an TP.Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ Nguyễn Hải Triều (17 tuổi) và Nguyễn Đình Mãi (18 tuổi, cùng trú tại xã Nghi Ân) để điều tra hành vi Chế tạo trái phép vật liệu nổ.

Chiều 18/12, tổ công tác công an TP.Vinh tuần tra ở xã Nghi Kim, bắt quả tang Triều và Mãi thuê xe taxi vận chuyển 23 kg pháo nổ đi tiêu thụ. Xét hỏi nhanh 2 người này, họ nhận chế tạo pháo trong một ngôi nhà hoang trên địa bàn.

Khám xét tại địa chỉ này, cảnh sát thu 2 kg thuốc pháo, hơn 3 m dây cháy chậm, 2 kg hóa chất chế tạo pháo. Hai thanh niên bị điều tra hành vi Chế tạo trái phép vật liệu nổ khai đang là học sinh THPT trên địa bàn huyện Nghi Lộc. Gần đây học được công thức chế tạo pháo nổ, đã rủ nhau mua nguyên liệu tự làm. Sau khi cho ra lò lô hàng đầu tiên, họ mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện. 

Bốn ngày trước, anh Nguyễn Văn Thung (20 tuổi, ở xã nghi Phú, TP.Vinh) tự chế thuốc pháo đã gây ra vụ nổ khiến bản thân bị thương nặng.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG