Hai tên cướp bị bắt khi đang chuẩn bị gây thêm án

Công an thực nghiệm hiện trường một vụ cướp trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp. Ảnh: CTV
Công an thực nghiệm hiện trường một vụ cướp trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp. Ảnh: CTV
Chị Khuê với em trai chạy xe máy trên đường Quản Lộ - Phụng Hiệp ở Cà Mau thì bị hai tên cướp chặn đường, dùng dao khống chế để cướp tài sản.

Ngày 11/2, Công an TP Cà Mau (Cà Mau) khởi tố, ra lệnh tạm giam Trần Văn Tý và Hồ Văn Toán (cùng 27 tuổi) về hành vi Cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Tý ở xã Tân Thành; Toán ngụ phường An Xuyên, TP Cà Mau. Hai tên này không nghề nên bàn kế hoạch cướp tài sản của những người đi trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp vào ban đêm.

Rạng sáng 3/2, chị Nguyễn Kim Khuê và em trai là Nguyễn Văn Thảo đã bị bộ đôi này chặn xe. Chúng đã dùng dao khống chế nạn nhân để cướp đi tiền, vàng và điện thoại di động.

Sau khi nạn nhân trình báo công an, 4 cảnh sát hình sự của Công an TP Cà Mau đã mật phục và bắt được Tý, Toán khi chúng chuẩn bị thực hiện thêm vụ cướp tương tự vào rạng sáng 4/2.

Làm việc với cơ quan điều tra, bộ đôi này khai, đã từng gây ra nhiều vụ cướp ở Quản Lộ - Phụng Hiệp. Công an TP Cà Mau thông báo, ai là nạn nhân nên trình báo với cơ quan điều tra để nhà chức trách bổ sung hồ sơ xử lý hai tên cướp.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.