Hai tên trộm bị bắt vì bỏ quên đôi dép ở hiện trường

Võ Tuấn cùng số tài sản trộm cắp tại cơ quan công an. Ảnh: Điền Quang
Võ Tuấn cùng số tài sản trộm cắp tại cơ quan công an. Ảnh: Điền Quang
Sau khi lấy trộm nhiều tài sản của chị Phước, kẻ gian bỏ lại áo khoác, mũ lưỡi trai và đôi dép ở hiện trường. Nhờ vậy, lực lượng điều tra xác minh được 2 nghi can.

Ngày 20/4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) đang điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản đối với Đặng Châu Hoài Quang và Võ Tuấn (cùng 20 tuổi, đều trú TP Huế).

Trước đó, vào 1h45 ngày 15/4, nhận được tin báo của chị Trần Thị Thanh Phước (41 tuổi, trú đường Phan Anh, phường An Đông, TP Huế) bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 2 laptop, 2 điện thoại di động và túi xách bên trong có 4 triệu đồng.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ áo khoác, mũ lưỡi trai và đôi dép nghi của kẻ gây án. Bằng biện pháp nghiệp vụ, nhà chức trách xác định nghi can là Quang và Tuấn, nên tiến hành bắt giữ.

Quang khai nhận, do không có tiền tiêu xài nên rủ Tuấn đi trộm cắp. Khi đến trước nhà chị Phước, anh ta đứng ngoài cảnh giới, còn Tuấn mở khung sắt cửa sổ, đột nhập vào bên trong lấy trộm tài sản.

Quang có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, ra tù vào tháng 8/2014.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.