Hai thanh niên gặp họa vì 'qua lại' với cô bé 12 tuổi

Sau 18 tháng "yêu đương", cô bé Đ.T.K.O (sinh ngày 14/1/2002; trú xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) quyết định chia tayTrần Trọng Bình (trú xã Lộc Phú) để "yêu" Bùi Văn Tình (trú xã Lộc An)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Ninh đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Trần Trọng Bình (1987; quê Quảng Ngãi; trú xã Lộc Phú, Lộc Ninh) và Bùi Văn Tình (SN 1997; trú xã Lộc An, Lộc Ninh) từ ngày 16/9 để xác minh làm rõ về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo hồ sơ ban đầu, khoảng tháng 3/2013, Bình và Đ.T.K.O (sinh ngày 14/1/2002), trú xã Lộc Hiệp (Lộc Ninh) có quan hệ yêu đương.

Từ đó đến giữa tháng 5/2014, Bình đã nhiều lần rủ K.O đi tâm sự nơi vắng vẻ và đã quan hệ tình dục 5 lần. Đến tháng 9/2014, do có người yêu mới nên Bình và K.O chia tay. Từ thời gian này, K.O quen biết với Tình và quan hệ tình cảm yêu đương.

Đêm 13/9, thấy K.O đi chơi qua đêm không về nên gia đình đi tìm và biết K.O ngủ với Tình tại một nhà nghỉ thuộc ấp Hiệp Thành, xã Lộc Hiệp.

Qua đơn tố cáo của gia đình và lời khai của K.O, Công an huyện đã bắt giữ Bình và Tình để xác minh.

Theo Báo Bình Phước
MỚI - NÓNG