Hai thanh niên khống chế, đâm tài xế taxi cướp tài sản

Nghiệp và Tiến tại cơ quan điều tra
Nghiệp và Tiến tại cơ quan điều tra
TPO - Hai đối tượng dùng áo siết cổ rồi đâm vào bụng lái xe taxi, sau đó lục soát lấy đi 2 điện thoại di động và 600.000 đồng.  

Ngày 28/7, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết vừa bàn giao hồ sơ, vật chứng và 3 đối tượng cho Công an TP Hòa Bình (Hòa Bình) để giải quyết theo thẩm quyền. Ba đối tượng gồm: Đinh Văn Thoan (SN 1985), Đinh Văn Nghiệp (SN 1994), Quách Văn Tiến (SN 1993), cùng trú tại xã Tân Dân, huyện Mai Châu, Hòa Bình.

Trước đó, khoảng 3h ngày 16/7, tổ tuần tra PK20- thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội tuần tra đường Mễ Trì phát hiện 3 đối tượng trên có biểu hiện nghi vấn liền yêu cầu kiểm tra hành chính. Qua đó phát hiện Tiến mang theo 1 điện thoại di động khai do trộm cắp được. Tổ công tác đã bàn giao 3 đối tượng cho Công an phường Mễ Trì làm rõ.

Tại đây, các đối tượng khai nhận khoảng 23h ngày 15/7, Nghiệp và Tiến bắt taxi đi từ Hòa Bình về Hà Nội. Trên đường đi, do không có tiền nên hai đối tượng bàn bạc cướp tài sản của lái xe taxi.

Khoảng 24h cùng ngày, khi xe đến địa phận tổ 11, phường Thái Bình, TP Hòa Bình, hai đối tượng dùng áo siết cổ rồi đâm vào bụng lái xe taxi sau đó lục soát lấy đi 2 điện thoại di động và 600.000 đồng. Trong lúc giằng co, lái xe mất lái nên chiếc xe bị lao xuống vực, hư hỏng. Sau đó hai đối tượng rút chìa khóa xe taxi rồi mở cửa xe bỏ chạy. 

Chạy khoảng 100m, cả hai vẫy taxi khác bỏ trốn đến khu vực Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Do không có tiền trả cước taxi, hai đối tượng đã đưa 1 chiếc điện thoại cướp được cho lái xe rồi gọi điện cho Thoan đến đón. Khi hai đối tượng ngồi trên xe của Thoan thì bị tổ công tác PK20 phát hiện, bắt giữ.

MỚI - NÓNG