Hàng chục kẻ bịt mặt xông vào nhà dân truy sát

Nạn nhân đang được điều trị tại BVĐK Cửa Đông
Nạn nhân đang được điều trị tại BVĐK Cửa Đông
Khoảng 19h30 tối 22/2 (tức mồng 4 tết), anh Đinh Sỹ Dần (trú tại xóm 4, xã Đức Thịnh, Đức Thọ) bất ngờ bị nhóm khoảng gần 20 đối tượng bịt mặt, tay cầm hung khí, xông vào nhà đập phá đồ đạc, hành hung khiến anh bị thương nặng phải cấp cứu ngay trong đêm.

Theo lời kể của người nhà nạn nhân, nghe tiếng hô hét, kêu cứu, anh Đinh Sỹ Đường (anh trai nạn nhân) ở nhà kế bên chạy sang can ngăn cũng bị các đối tượng đánh trọng thương. Các đối tượng sau khi đập phá, đánh người bị thương đã tức tốc phóng xe bỏ trốn.

Ngay sau đó, người dân địa phương đã cùng với gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông – TP. Vinh (Nghệ An).

Nhận được tin báo, Công an huyện Đức Thọ đã có mặt tại hiện trường, điều tra, truy tìm các đối tượng gây án.

Theo Theo Báo Hà Tĩnh
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.