Hàng trăm nghìn bài dự thi viết Tìm hiểu Hiến pháp

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu
Thứ trưởng Phan Chí Hiếu
TPO - Cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam chính thức được phát động tại Lễ hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam (9/11/2014). Đến nay, tại nhiều địa phương đã nhận được hàng chục nghìn bài dự thi. Tiền Phong trao đổi với Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu xung quanh cuộc thi.

Thưa Thứ trưởng, cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam cho đến nay đã triển khai thực hiện được hơn 4 tháng trên khắp các địa phương, trong và ngoài nước. Thứ trưởng đánh giá như thế nào về công tác chuẩn bị của Ban Tổ chức cuộc thi ở Trung ương diễn ra trong thời gian vừa qua? 

Cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam chính thức được phát động tại Lễ hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam (9/11/2014). Sau hơn 4 tháng triển khai cuộc thi tại khắp các tỉnh thành trên cả nước và đối với người Việt Nam ở nước ngoài, có thể đánh giá công tác chuẩn bị, triển khai tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp đã được Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương, các địa phương và Bộ ngành thực hiện hết sức khẩn trương và tích cực.

Sau khi công bố, ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp ở Trung ương đã nhanh chóng bắt tay vào việc tuyên truyền, đẩy mạnh giới thiệu cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, song song với đó là thu thập, chuẩn bị giới thiệu các tài liệu liên quan đến nội dung của Hiến pháp 2013 để đăng tải, công bố làm tư liệu tham khảo cho các đối tượng dự thi.

Chúng tôi cũng đã có công văn đôn đốc gửi tới Ban Tổ chức cuộc thi các địa phương, Bộ ngành thực hiện nghiêm túc Kế hoạch triển khai cuộc thi và thường xuyên thực hiện chế độ báo cáo về Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương.

Liên quan tới Quy chế chấm thi và Đáp án Bộ câu hỏi của cuộc thi, hiện nay chúng tôi đang từng bước chỉnh lý và hoàn thiện Dự thảo, sẽ thực hiện việc công bố theo đúng quy định như trong Thể lệ.

Bên cạnh đó, công tác xã hội hóa các nguồn kinh phí bổ sung, hỗ trợ cho việc tổ chức cuộc thi đang được tích cực triển khai, hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ, tham gia, đồng hành từ phía các cơ quan, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Theo Thể lệ cuộc thi, còn gần một tháng nữa là đến thời điểm hết thời hạn nhận bài dự thi (trước ngày 30/4). Bước đầu tình hình số lượng bài dự thi tham gia gửi về đang diễn ra như thế nào tại các địa phương, Bộ ngành thưa Thứ trưởng?

Tính tới thời điểm hiện tại, tuy chưa hết thời gian nhận bài dự thi nhưng theo thống kê mới nhất của Ban Tổ chức, nhiều địa phương đã thu được hàng ngàn bài tham gia như tại Hà Nội (34.628 bài dự thi); Hải Phòng (74.021 bài dự thi); Thừa Thiên – Huế (11.987 bài dự thi); Nam Định (hơn 20.000 bài dự thi); Đắk Lắk (12.532 bài dự thi); Vĩnh Phúc (hơn 12.000 bài dự thi)…

Nhiều bài dự thi được đầu tư công phu cả về mặt nội dung và hình thức với nhiều hình ảnh minh họa sinh động, thể hiện quá trình tìm hiều và nghiên cứu nghiêm túc.

Những tín hiệu khả quan trên cho thấy cuộc thi đã và đang nhận được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình từ phía các địa phương, Bộ, ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự ủng hộ, tích cực của các tầng lớp nhân dân trong toàn xã hội. Đây là điều kiện thuận lợi hết sức quan trọng góp phần lớn vào sự thành công của cuộc thi.

Về phía các Bộ, ngành, qua theo dõi, tổng hợp báo cáo nhanh của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao cho thấy, đến nay, việc thực hiện Kế hoạch tổ chức cuộc thi của các Bộ đã và đang được thực hiện khẩn trương theo đúng tiến độ đề ra.

Thứ trưởng có thể cho biết, đối với đối tượng dự thi là người Việt Nam ở nước ngoài, tình hình triển khai cuộc thi đã được thực hiện như thế nào trong những tháng vừa qua?

Đối với đối tượng dự thi là người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện cuộc thi. Theo Báo cáo số 917/BNG-LPQT, ngày 24/3/2015 gửi về Ban Tổ chức, Bộ Ngoại giao đã phân công các đơn vị nhận bài dự thi tiến hành phổ biến, hướng dẫn và vận động cán bộ công chức trong Bộ, các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài và các đối tượng người Việt Nam ở nước ngoài (người định cư, lưu học sinh, công nhân lao động…) tham gia hưởng ứng cuộc thi. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao cũng thường xuyên đăng tải các thông tin về cuộc thi trên Trang thông tin của Bộ Ngoại giao (www.mofa.gov.vn) và qua các phương tiện báo chí truyền thông khác.

Về cách thức tiếp nhận bài dự thi của người Việt Nam ở nước ngoài, theo Thể lệ cuộc thi, Ban Tổ chức cũng quy định rõ là gửi qua đường bưu điện hoặc chuyển trực tiếp cho Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài hoặc nhận bài dự thi thông qua địa chỉ hộp thư điện tử: thitimhieuhienphap@mofa.gov.vn.

Qua tìm hiểu, đánh giá, hiện nay một số địa phương vần còn đang gặp khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai cuộc thi đặc biệt là còn lúng túng trong việc tổ chức chấm thi. Vậy Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương đã có hỗ trợ cụ thể gì cho các địa phương trong công tác này?

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua báo cáo sơ bộ các địa phương gửi về, BTC cuộc thi một số tỉnh, thành còn gặp một số khó khăn lúng túng trong việc chuẩn bị công tác chấm thi sơ khảo tại địa phương hay chưa thống nhất được địa chỉ nhận bài dự thi, ngoài ra vấn đề bố trí kinh phí triển khai cuộc thi còn nhiều vướng mắc…

Những khó khăn này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau và đang từng bước được Ban Tổ chức các địa phương tìm cách tháo gỡ. Về phía Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương cũng thường xuyên có sự chỉ đạo, hỗ trợ tư vấn các địa phương trong việc giải quyết giải đáp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến cuộc thi.

Tại các tỉnh, thành phố, hiện nay cuộc thi được triển khai tới cấp huyện, cấp xã. Vì vậy, Ban Tổ chức cuộc thi các địa phương và Bộ ngành đang cần có gợi ý đáp án và Quy chế hướng dẫn chấm thi để hướng dẫn thống nhất cho cơ sở.

Theo quy định của Thể lệ, Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương chỉ cung cấp Đáp án và hướng dẫn chấm thi cho việc chấm sơ khảo của cấp tỉnh. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương, Ban Tổ chức chúng tôi đang nghiên cứu, cân nhắc việc cung cấp gợi ý đáp án cho việc chấm bài dự thi của cấp huyện.

Việc xây dựng, chỉnh lý và hoàn thiện Quy chế chấm thi và Đáp án Bộ câu hỏi đang được Ban Tổ chức khẩn trương thực hiện và sẽ được công bố trước thời điểm ngày 5/5/2015.

Xin cảm ơn Thứ trưởng!

MỚI - NÓNG