Hàng trăm người truy đuổi tên cướp qua nhiều cây số

Cầu treo Đò Rô nơi nghi phạm chạy xe máy qua hòng hướng ra đường Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Linh
Cầu treo Đò Rô nơi nghi phạm chạy xe máy qua hòng hướng ra đường Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Linh
Giật trượt chiếc túi xách và bị công an truy đuổi, tên cướp phóng xe máy qua địa bàn nhiều xã rồi bỏ xe máy chạy vào rừng.

Nhà chức trách huyện Tân Kỳ đang tạm giữ Đoàn Văn Thành (35 tuổi) trú tại huyện Thanh Chương (Nghệ An) để điều tra vụ cướp giật trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 5h30 ngày 1/9, chị Trần Thị Lan (47 tuổi) trú tại xã Tân Phú (huyện Tân Kỳ) chạy xe máy chở hàng đi chợ thì bị một nam thanh niên đi xe máy từ phía sau áp sát, giật túi xách đeo bên người. Túi bị đứt dây nhưng chị Lan kịp giằng lại.

Nghe chị Lan hô cướp, tổ công an xã Tân Phú đi tuần gần đó liền tiếp cận hiện trường. Lúc này nghi phạm tăng ga bỏ chạy trên đường liên xã. Công an địa phương gọi điện thông báo cho công an huyện Tân Kỳ và các xã trong vùng chốt chặn các ngả đường.

Bị công an và người dân truy đuổi, nghi phạm phóng qua cầu treo Đò Rô nối liền xã Nghĩa Đồng và Nghĩa Bình (huyện Tân Kỳ) nhằm hướng ra đường Hồ Chí Minh.

Khi cách đường mòn Hồ Chí Minh chừng 200m, nghi phạm bỏ lại xe máy rồi chạy qua cánh đồng lúa, lên rừng tràm gần trường tiểu học xã Nghĩa Bình. Khoảng 100 người dân và gần 40 công an đã bao vây quanh khu vực này và bắt giữ nghi phạm sau hơn 30 phút.

"Nghe công an hô hoán có cướp, tôi và một số anh em đang làm đồng vội tham gia truy đuổi và bao vây tên cướp. Hắn lội bùn cố thoát thân, dùng điện thoại ném về phía người truy đuổi cho tới lúc bị khống chế", một người dân tham gia bắt cướp kể.

Thành khai cùng một số đồng phạm đã gây ra một số vụ cướp giật trên địa bàn huyện Tân Kỳ. Nhóm cướp có 3 người, không biết địa chỉ nhà của nhau, quy định sau hai ngày thì hẹn gặp để bàn kế hoạch mới và chia chiến lợi phẩm. Chúng cũng không dùng điện thoại để liên lạc để tránh bị phát hiện.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.