"Hiệp sĩ" đá văng hung khí trên tay tên trộm xe SH

Nguyễn Văn Sinh (không đội mũ bảo hiểm) bị các "hiệp sĩ" Bình Dương khống chế. Ảnh: Thanh Hải
Nguyễn Văn Sinh (không đội mũ bảo hiểm) bị các "hiệp sĩ" Bình Dương khống chế. Ảnh: Thanh Hải
Thấy tên trộm, nhóm "hiệp sĩ" Bình Dương truy đuổi qua nhiều tuyến đường. Khi bị bao vây, nghi can rút vật nhọn chống trả đội truy đuổi nhưng bị đá rơi.

Anh Nguyễn Thanh Hải - Đội trưởng đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết đã giao nghi can Nguyễn Văn Sinh (38 tuổi, quê Hà Nội) cho Công an phường Mỹ Phước (thị xã Bến Cát, Bình Dương) điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Khoảng 20h ngày 3/5, anh Trần Quốc Bảo điều khiển xe máy hiệu SH từ Bình Phước đến khu công nghiệp Mỹ Phước 2 (thị xã Bến Cát) gặp người thân. Tại đây, lợi dụng chủ phương tiện không để ý, Sinh chạy đến phá khóa rồi lấy chiếc tay ga tẩu thoát.

Nhận tin báo, "hiệp sĩ" Hải cùng các anh Trần Phước Lộc, Phan Ngọc Dương Tài, Nguyễn Huệ Minh Tâm tỏa ra các ngả đường tìm kiếm. Khi Hải và Lộc đến đường Mỹ Phước - Tân Vạn phát hiện Sinh điều khiển xe SH với tốc độ 100 km/h.

Nhóm "hiệp sĩ" truy đuổi đến ngã giao giữa Mỹ Phước – Tân Vạn với ĐT 743 thì áp sát nghi can.

"Hiệp sĩ" đá văng hung khí trên tay tên trộm xe SH ảnh 1

Bộ dụng cụ Sinh dùng phá khóa xe máy. Ảnh: Thanh Hải.

Lúc này, Sinh dừng xe, rút vật nhọn trong túi chống trả các "hiệp sĩ". Nguyễn Thanh Hải đến gần rồi tung cú đá khiến hung khí trên tay tên trộm rơi xuống đất.

Cùng lúc, các thành viên khác trong nhóm cũng xông vào khống chế, đưa nghi can cùng tang vật về giao công an.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Văn Sinh khai nhận hành vi phạm pháp. Nhà chức trách cũng xác định, nghi can 38 tuổi này từng có 2 tiền án về tội Cướp tài sản. Anh ta mãn hạn tù lần 1 vào năm 2011 sau đó đi cướp và bị bắt vào năm 2012. Năm 2014, Sinh mãn hạn tù và tiếp tục gây ra nhiều vụ trộm tài sản.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.