Hoãn xét xử vụ người tình trẻ cướp điện thoại của nữ đại gia

Phạm Châu Tony tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay 26/11
Phạm Châu Tony tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay 26/11
TPO - Sáng nay (26/11), Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND TP.HCM tuyên hoãn phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Châu Tony về tội "Cướp tài sản".

Trước đó tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 6/8, TAND quận 2, TPHCM đã tuyên phạt Phạm Châu Tony 4 năm tù với tội danh “Cướp tài sản”. Trong khi đó, bị cáo cho rằng mình lấy điện thoại của bị hại vì ghen tuông và kháng cáo.

Được biết, trước phiên tòa phúc thẩm hôm này, đại diện cơ quan chức năng đã đến nhà bị hại là bà Lê Thị Kim H. (quận 2, TP.HCM) yêu cầu bà phải có mặt tại phiên tòa ngày 26/11 lúc 8h. Cơ quan chức năng cũng niêm yết Quyết định triệu tập bà H. tại UBND phường, nơi bị hại cư trú.

Vào thời điểm cơ quan chức năng đến nhà, bà H. đang ở Đà Nẵng và cho biết bà sẽ tham dự phiên tòa phúc thẩm này.

Trong một diễn biến liên quan phía Tony, luật sư Ninh Hòa (Đoàn luật sư TP.HCM) đã yêu cầu thẩm phán chấp nhận chứng cứ mới do người nhà Tony nộp là băng ghi âm cuộc nói chuyện với bà H.

Trong băng ghi âm này, bà H. nói rằng từ ngày Tony bị bắt, bà "luôn nhớ về Tony và cầu nguyện, khóc thương…”.

Trong khi đó, các luật sư bảo vệ cho Tony ngày 25/11, đã nộp đơn cho Tòa xin vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm vì lý do “bận việc riêng”.

Theo quan sát của phóng viên tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay, bà H. và các luật sư của bị cáo đều vắng mặt.

Sau phần thủ tục, chủ tọa phiên tòa đã tạm ngưng để HĐXX hội ý. Một giờ sau, HĐXX trở lại phòng xử và công bố quyết định hoãn phiên tòa vì các luật sư của bị cáo vắng mặt.

Theo hồ sơ vụ án, bà Lê Thị Kim H. và Phạm Châu Tony (27 tuổi) có quan hệ tình cảm. Trưa 8/7/2013, Tony và bà H. hẹn gặp. Đến khoảng 19g cùng ngày, bà H. điều khiển ôtô hiệu Mercedes đón Tony đi ăn tối tại quận 2.

Tony xin bà H. giúp đỡ về tiền bạc nhưng bà H. không đồng ý dẫn đến hai bên cãi vã.

Sau đó bà H. lái xe chở Tony ngồi ghế phía trước, đến ngã ba đường Nguyễn Văn Hưởng và đường vào khu Thảo Điền, quận 2, thấy đường vắng, Tony bất ngờ dùng chân trái với sang đạp thắng xe làm xe dừng lại và dùng tay đẩy bà H. áp sát vào lưng ghế.

Sau đó Tony kéo hai tay bà H. về phía sau để tháo chiếc nhẫn có đính kim cương (được định giá là 7 tỉ đồng) nhưng do bà H. nắm chặt tay nên Tony không tháo được.

Trong lúc giằng co, Tony lấy được hai chiếc điện thoại của bà H. (trị giá 410.000 đồng) nhưng bị rơi xuống đất ngoài ôtô, rồi Tony trốn dưới gầm cầu, còn bà H. lái xe về nhà.

Nhận được tin báo, Công an phường Thảo Điền phát hiện Tony và yêu cầu đưa về trụ sở công an phường làm việc.

Sau khi vụ việc xảy ra, Phạm Châu Tony bị Viện KSND TP.HCM truy tố tội cướp tài sản với số tiền lên tới 7 tỉ và 410.000 đồng.

Tuy nhiên, trong phiên tòa sơ thẩm lần 1 do TAND TP.HCM xét xử ngày 16-1-2015, HĐXX trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung về việc Tony cướp chiếc nhẫn kim cương trị giá 7 tỉ đồng.

Sau khi trả hồ sơ điều tra bổ sung, trong cáo trạng mới của Viện KSND quận 2 loại bỏ chiếc nhẫn kim cương trị giá 7 tỉ đồng ra khỏi số tài sản mà Tony định cướp. Tuy nhiên, Viện KSND quận 2 vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố Tony tội cướp tài sản tại khoản 1 điều 133 Bộ luật hình sự.

Theo bản án sơ thẩm, hành vi của bị cáo "có đủ cơ sở kết luận phạm tội cướp tài sản”.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.