Học sinh lớp 9 đâm chết bạn lãnh án 11 năm tù

Nguyễn Chí Bằng tại phiên tòa
Nguyễn Chí Bằng tại phiên tòa
TPO - Bị bạn cùng trường khác lớp gây sự, cậu học trò không giữ nổi bình tĩnh rút dao đâm chết bạn.

Ngày 25/12/2014, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Chí Bằng, 14 tuổi, trú xã Ea Hiu, Krông Pắk vì phạm tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 9h30 ngày 3/11/2014, do có mâu thuẫn với Lê Hoàng Đức 15 tuổi là bạn học cùng trường khác lớp, nên trong giờ ra chơi khi bị Đức sang gây sự và dùng ghế nhựa đánh, Phan Chí Bằng học lớp 9 trường THCS Võ Thị Sáu xã Hoà An, huyện Krông Pắk đã lấy con dao nhọn trong cặp ra rượt đuổi đâm bạn hai nhát.

Đức gục xuống hành lang cầu thang. Được bạn bè, thầy cô đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng Đức đã chết.

Tại phiên tòa, Bằng thừa nhận hành vi phạm tội, HĐXX tuyên phạt bị cáo vị thành niên này mức án 11 năm tù. Về dân sự, gia đình Bằng phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 92 triệu đồng.

MỚI - NÓNG