Học trò lập Facebook tống tình cô giáo cũ

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Nam thanh niên lập Facebook có nội dung khiêu dâm mang tên và số điện thoại của cô giáo cũ, buộc nạn nhân cho quan hệ tình dục mới chịu xóa.

Ngày 4/9, đại tá Nguyễn Hồng Quân - Trưởng Công an huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau - cho biết đã tổ chức họp dân, buộc thanh niên 21 tuổi (ngụ xã Tân Bằng) xin lỗi công khai nữ giáo viên trường tiểu học ở địa phương.

"Thanh niên này còn bị phạt 3 triệu đồng về hành vi Phát tán tài liệu, thông tin có nội dung bịa đặt, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người khác", ông Quân nói.

Vài tháng trước cô Trinh trình báo về việc bị làm giả tên trên Facebook, đăng số điện thoại và nhiều nội dung khiêu dâm, kích dục. Trong khi công an đang điều tra, giữa tháng 8, một số điện thoại lạ liên tục nhắn tin vào máy cô Trinh hẹn gặp, hứa sẽ xóa Facebook nếu cô này cho quan hệ tình dục. Lần theo manh mối, công an đã xác định kẻ giả mạo.

Qua làm việc, thanh niên này thừa nhận hành vi, nói rằng mục đích để tống tình cô giáo từng dạy mình.

Theo nạn nhân, từ khi có thông tin trên, cô đã gặp nhiều phiền toái trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, khi biết người hại mình là học trò ngoan hiền năm xưa, gia đình hai bên có mối quan hệ tốt, cô không yêu cầu xử lý hình sự cậu ta.

* Tên cô giáo đã được thay đổi

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.