"Hôi" 10 thùng bia, hai bị cáo chia nhau 12 tháng tù

Hai bị cáo tại phiên tòa
Hai bị cáo tại phiên tòa
TPO - Sáng 8/7 tại UBND phường Bình Đa (TP Biên Hòa, Đồng Nai), TAND TP Biên Hòa mở phiên xét xử lưu động Trần Anh Cường (30 tuổi) và Đinh Văn Vinh (47 tuổi, cùng ở TP Biên Hòa) về tội Công nhiên chiếm đoạt tài sản. Đây là hai bị cáo trong vụ “hôi bia” xảy ra tại TP Biên Hòa cuối năm 2013.

Từ sáng sớm hàng trăm người dân đã đến sân UBND phường Bình Đa để theo dõi phiên tòa. Hai bị cáo không mời luật sư bào chữa. 

Theo cáo trạng, ngày 4/12/2013, tài xế Hồ Kim Hậu (quê Bình Định) là lái xe của Công ty TNHH Vận tải Tuấn Trang (trụ sở TP Nhà Trang, Khánh Hòa) điều khiển xe tải chở 1.360 thùng bia, (tổng trị giá gần 370 triệu đồng) lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng TP.HCM về tỉnh Bình Thuận.

Khi tới vòng xoay Tam Hiệp (thuộc phường Bình Đa, TP Biên Hòa, Đồng Nai thì xảy ra sự cố mất phanh nên tài xế Hậu đánh lái sang phải. 

Do đánh lái quá gấp nên dây cáp chằng phía sau bị đứt làm hơn 1.000 thùng bia văng xuống đường. Tài xế Hậu cho xe dừng lại rồi quay lại chỗ bia bị đổ để bảo vệ tài sản. 

Tuy nhiên lúc này hàng trăm người đi đường đã xông vào lấy bia, trong đó có Trần Văn Cường và Đinh Văn Vinh (đều ngụ TP Biên Hòa). 

Bị cáo Cường và Vinh đã lấy 10 thùng bia (giá trị khoảng 3 triệu đồng) bỏ lên xe ba gác chở về nhà Cường rồi hai người chia nhau số bia lấy được.

"Hôi" 10 thùng bia, hai bị cáo chia nhau 12 tháng tù ảnh 1

Tài xế Hồ Kim Hậu

Ngoài ra, cáo trạng còn xác định được 12 người tham gia lấy bia, tuy nhiên giá trị tài sản chiếm đoạt chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự (dưới hai triệu đồng), bản thân các đối tượng đều chưa có tiền án tiền sự về hành vi chiếm đoạt tài sản nên công an TP.Biên Hòa đã tiến hành xử phạt hành chính.

Ngày 8/1, Cường và Vinh bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa bắt tạm giam, đến ngày 23/1, Viện kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa hủy bỏ lệnh tạm giam cho gia đình bảo lãnh tại ngoại.

Tại phiên tòa, bị cáo Cường và Vinh, tỏ ra ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi phạm tội của mình do nhận thức kém về pháp luật, hành vi phạm tội bột phát và xin tòa giảm nhẹ hình phạt. Có mặt tại tòa, bị hại là tài xế Hồ Kim Hậu xin HĐXX giảm nhẹ, áp dụng mức hình phạt thấp nhất cho hai bị cáo.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của hai bị cáo gây mất ANTT xã hội, đồng thời gây tiếng xấu trong dư luận nên cần phạt nặng răn đe. Tuy nhiên hai bị cáo đã ăn hối lỗi trước hành vi của mình. Là lao động chính nên tòa lượng hình, tuyên phạt mỗi bị cáo 6 tháng tù. 

MỚI - NÓNG