Hôm nay, xét xử vụ thẩm mỹ viện Cát Tường

Nguyễn Mạnh Tường hầu tòa hồi trung tuần tháng 4. Ảnh: TTXVN.
Nguyễn Mạnh Tường hầu tòa hồi trung tuần tháng 4. Ảnh: TTXVN.
TP - Hôm nay (4/12), TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường. 

Theo đó, bị cáo Nguyễn Mạnh Tường (SN 1973, ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm (cũ), Hà Nội, nguyên Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường) bị truy tố về hai tội: “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” và “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”. Bị cáo Đào Quang Khánh (SN 1996, bảo vệ của Thẩm mỹ viện Cát Tường) bị truy tố về 2 tội danh “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” và tội “Trộm cắp tài sản”.


Đáng chú ý, trong bản cáo trạng lần hai, bị cáo Tường sẽ bị đề nghị tăng hình phạt (từ khoản 2 sang khoản 3 Điều 242 Bộ luật Hình sự về tội danh Vi phạm các quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác. Theo đó, bị cáo Tường sẽ phải đối mặt bản án cao nhất đến 20 năm tù.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.