Hỗn chiến sau buổi cắm trại, trai làng kéo nhau vào tù

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Rủ nhau đi xem cắm trại, nhóm của Hoàng Quý Nhân bị trai làng cậy thế bắt nạt. Căm tức trước hành vi đó, Nhân rủ bạn đến đánh trả thù để rồi cả nhóm kéo nhau vào tù vì tội Giết người và Che giấu tội phạm.

Chiều ngày 15/8/2013, Hoàng Quý Nhân (SN 1992, ở thôn  Hợp Thắng, xã Tiến Thắng, huyện Yên Thế, Bắc Giang), Tống Văn Kiên (SN 1991) và Thân Văn Tú (SN 1991) đều ở thôn Đồn Hậu, xã Lan Giới đi xem cắm trại tại xã Quang Tiến, huyện Tân Yên thì bị Đào Quang Phong (SN 1994, ở thôn Công Thành, xã Quang Tiến, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) và một số thanh niên xã Quang Tiến đuổi đánh. 

Biết nhóm của Phong “cậy nhà” nên nhóm của Nhân tháo chạy, đối phương thấy thế cũng không đuổi theo. Tưởng rằng cuộc xô xát dừng lại ở đấy vì nhóm Nhân cũng chưa bị hề hấn gì. Tuy nhiên, Nhân lại nuôi cục tức trong lòng và rắp tâm phải trả thù Phong bằng được. 

Tối cùng ngày, Nhân rủ thêm 12 bạn mang hung khí gồm 01 dao quắm, 03 dao phớ, 01 thanh đao, 01 thanh kiếm, 01 tuýp sắt, 01 chiếc gậy gỗ để đi tìm thanh niên xã Quang Tiến đánh trả thù. 13 đối tượng đi trên 4 chiếc xe máy đến khu vực ngã ba Cầu Trấn, xã Quang Tiến, huyện Tân Yên thì gặp anh Đào Quang Phong và một số thanh niên xã Quang Tiến đang ngồi chơi. 


Thấy vậy, nhóm của Nhân dùng hung khí xông vào đuổi đánh nhóm thanh niên xã Quang Tiến. Nhân dùng dao quắm chém vào đầu anh Đào Quang Phong làm anh Phong tử vong. Sau khi gây án, cả nhóm tháo chạy, Lương Văn Hà (SN 1993, ở thôn Bình Định, xã Lan Giới, huyện Tân Yên) biết rõ nhóm của Nhân vừa đi đánh nhau với thanh niên xã Quang Tiến nhưng đã dùng xe mô tô đèo Vũ Văn Tiến đi cất giấu hung khí gây án nhằm che giấu hành vi phạm tội của Nhân và đồng bọn. 

Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo tỏ ra thành khẩn nhận tội, ăn năn hối hận, không ngờ chỉ vì phút nóng giận thiếu kiềm chế mà khiến anh Đào Quang Phong vĩnh viễn phải nằm lại khi mới 21 tuổi. Các bị cáo đều còn trẻ, người nhiều nhất chưa đến 30 tuổi, trẻ nhất 17 tuổi, trước đây được đánh giá là nông dân, cù lần vậy mà nhất thời phạm vào tội ác. 

Căn cứ hành vi phạm tội của các bị cáo nêu trên, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Quý Nhân 19 năm tù, Đỗ Văn Đông 10 năm tù, Vũ Văn Tiến 12 năm tù, Thân Văn Tú 9 năm tù, Tống Văn Kiên 9 năm tù, Phạm Sỹ Quân 7 năm tù, Hoàng Văn Sĩ 10 năm tù, Đỗ Đăng Khoa 7 năm tù. Các bị cáo Đỗ Văn Tú, Phạm Văn Dũng, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Đình Mạnh, Vũ Văn Quyết cùng mức án 8 năm tù về tội “Giết người”. Riêng Lương Văn Hà bị tuyên 6 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm”.

Theo Theo Pháp Luật Việt Nam
MỚI - NÓNG