Hỗn chiến trong đêm, 1 người chết, 4 trọng thương

Nguyễn Kha Ly tại cơ quan điều tra
Nguyễn Kha Ly tại cơ quan điều tra
Hai nhóm mua củi tại Trà Vinh thanh toán nhau như kiểu xã hội đen. Hậu quả, 1 người chết tại chỗ tại chỗ và 4 người bị thương nặng.

Sáng 3/6, Công an huyện Cầu Kè (tỉnh Trà Vinh) vẫn đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Nguyễn Kha Ly (SN 1989), Nguyễn Văn Dương (SN 1997), Nguyễn Văn Toàn (SN 1989, cùng ngụ xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) vì liên quan đến vụ hỗn chiến làm 1 người chết, 4 người bị thương nặng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14h20 ngày 2/6, 3 thanh niên trên cùng với vợ của Kha Ly là Nguyễn Thị Loan (SN 1991) đang chất củi lên ghe ở ấp Bà Mi (xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè) thì gặp nhóm của Nguyễn Văn Kiệt, Nguyễn Thị Lan (vợ Kiệt), Nguyễn Vũ Linh (cùng ngụ xã An Lạc Tây) và Nguyễn Thanh Tạo (SN 1983, ngụ ở ấp Mé Láng, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) chạy ghe ngang.

Do mâu thuẫn từ trước nên nhóm của Kiệt chửi bới và hẹn 20 phút sau sẽ quay lại đánh nhóm của Kha Ly.

Hỗn chiến trong đêm, 1 người chết, 4 trọng thương ảnh 1

Hung khí vụ án.

Sau đó, nhóm của Kiệt mang theo hung khí đến chỗ nhóm của Kha Ly đang chất củi, xông vào đánh tới tấp vào nhóm này.

Trong lúc đánh nhau, không may Kiệt vấp ngã. Tức khắc, Kha Ly giật lấy dao và chém Kiệt vào tay phải bị thương, sau đó tiếp tục chém vào bụng, vào chân Nguyễn Thanh Tạo.

Sau một hồi hỗn chiến, Tạo chết tại chỗ; Kiệt, Lan, Vũ Linh và Loan bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG