Hơn chục côn đồ vào bệnh viện Xanh Pôn đánh người

Nạn nhân bị tấn công trên giường bệnh.
Nạn nhân bị tấn công trên giường bệnh.
TPO - Rạng sáng ngày 30/10, tại Phòng tiểu phẫu - Khoa Cấp cứu bệnh viện đa khoa Xanh Pôn Hà Nội đã xảy ra một vụ hành hung, khiến hàng chục y bác sĩ và bệnh nhân hoảng loạn.

Anh Trần Vũ Dũng (33 tuổi, trú quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết, vào khoảng 1h45 ngày 30/10, anh đưa người thân vào cấp cứu tại Phòng tiểu phẫu - Khoa Cấp cứu bệnh viện đa khoa Xanh Pôn Hà Nội. Tại đây, anh chứng kiến một nhóm hơn 10 thanh niên cởi trần, xăm trổ, lăm lăm hung khí xông vào từng phòng để tìm người.

Trước đó khoảng 30 phút, có 2 thanh niên nhập viện cấp cứu trong tình trạng nhiều thương tích.

Khi thấy một tốp bác sỹ đang băng bó cho 2 bệnh nhân kể trên, nhóm thanh niên đã lao tới dùng tuýp sắt, điếu cày hành hung một trong hai người.

Hơn chục côn đồ vào bệnh viện Xanh Pôn đánh người ảnh 1

Hiện trường sau vụ tấn công

Anh Trần Văn Cúc, bảo vệ bệnh viện kể lại: khi phát hiện nhóm thanh niên hành hung bệnh nhân, anh và đồng nghiệp đã dùng dùi cui điện để ngăn cản.

Cũng theo anh Cúc, trước đó có 2 thanh niên bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Một trong hai thanh niên này bị nhóm người lạ mặt kể trên truy tìm và hành hung.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo công an phường Điện Biên (Ba Đình) cho biết, họ vừa nhận được thông tin về vụ việc xảy ra ở bệnh viện Xanh Pôn. Hiện cơ quan công an đang phối hợp cùng lãnh đạo bệnh viện để làm rõ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.