Hơn chục người bị khởi tố sau vụ trăm cảnh sát bao vây con hẻm

Nhiều người bị tạm giữ trong vụ vây bắt. Ảnh: C.A
Nhiều người bị tạm giữ trong vụ vây bắt. Ảnh: C.A
11 người trong con hẻm được bàn giao cho Công an TP HCM xử lý sau 5 ngày hơn trăm cảnh sát bao vây khu vực, khám xét ma tuý.

Ngày 22/12, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) đã khởi tố 11 người trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Châu Thị Hạ (46 tuổi) cầm đầu. Liên quan đến vụ việc, 10 người khác bị giao địa phương xử lý hành chính.

Trước đó, trưa 17/12, cảnh sát bắt quả tang Lê Thị Ánh Nhung (19 tuổi) đang mua bán ma túy với Nguyễn Thị Thanh Kiều (40 tuổi) tại một quán cà phê. Nhưng thừa nhận mua "hàng" theo lệnh của Hạ.

Chiều cùng ngày, cả trăm người thuộc Công an quận Bình Thạnh, CSGT và cơ động trang bị vũ khí, chó nghiệp vụ bao vây con hẻm 72 (Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21) để bắt “bà trùm” Hạ cùng các chân rết.

Khám xét nhiều nhà trong con hẻm ngoằn ngoèo này, cảnh sát thu giữ nhiều heroin. 21 người có liên quan đã bị tạm giữ, trong đó có cả chị, em ruột của Hạ. Người đàn bà này khai mua ma túy rồi đem về giao cho nhiều người bán lẻ trong hẻm từ hồi đầu năm.

Hơn chục người bị khởi tố sau vụ trăm cảnh sát bao vây con hẻm ảnh 1

Hạ (bên trái) và các đồng phạm. Ảnh: C.A.

Theo cơ quan điều tra, số lượng tang vật thu giữ không nhiều nhưng qui mô của đường dây này rất lớn. Do tính chất phức tạp của con hẻm nên Công an Bình Thạnh phải huy động nhiều lực lượng tham gia.

“Chúng tôi đã chuyển hồ sơ và số nghi can này cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP HCM điều tra theo thẩm quyền”, lãnh đạo Công an quận Bình Thạnh cho hay.

Theo Quốc Thắng

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG