'Hot girl chuyển giới' Trâm Anh bị bắt vì bán thuốc lắc

Nguyễn Văn Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: Việt Đức
Nguyễn Văn Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: Việt Đức
Hotgirl chuyển giới Trâm Anh (tức Nguyễn Văn Hiếu; 21 tuổi; ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội) được dân mạng chú ý thời gian qua sau khi tham gia 2 cuộc thi Vietnam Next top Model và Vietnam Idol vừa bị Công an Hà Nội bắt giữ vì mua bán ma túy.

Ngày 30/9, Công an phường Cầu Dền (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết vừa chuyển hồ sơ vụ án, tang vật và Nguyễn Văn Hiếu (21 tuổi, ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông) lên Công an quận Hai Bà Trưng để điều tra hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu điều tra, rạng sáng 29/9, trên phố Bạch Mai, tổ công tác Công an phường Cầu Dền tuần tra, phát hiện Hiếu (người có vóc dáng như một thiếu nữ) và Nguyễn Hữu Đạt (19 tuổi, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) có biểu hiện mua bán ma túy. Qua kiểm tra, cảnh sát thu trong tay Hiếu một túi nilon chứa 10 viên thuốc lắc.

Xét hỏi Hiếu, cậu ta khai khi đi ăn đêm với Đạt có người quen điện thoại nhờ mua hộ 10 viên thuốc lắc giá 2 triệu đồng. Thanh niên chuyển giới đồng ý mua giúp rồi bán lại giá 2,5 triệu đồng.

Khi đang chở Đạt qua phố Bạch Mai giao hàng cặp đôi này bị cảnh sát kiểm tra, bắt giữ.

Nguyễn Văn Hiếu chính là nhân vật "hotgirl chuyển giới Trâm Anh" được dân mạng chú ý thời gian qua khi tham gia 2 cuộc thi Vietnam Next top Model và Vietnam Idol.

Theo Việt Đức

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.