Hung hãn đi đòi nợ, bị đánh tử vong

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ án. Anh CTV
Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ án. Anh CTV
TPO - Theo bạn nhậu đi đòi nợ 500.000 đồng, người thanh niên đã lao vào chửi bới, đánh đập con nợ. Trong lúc chống trả, con nợ đã đánh trọng thương khiến thanh niên tử vong.

Sự việc xảy ra vào tối 25/2, lúc này Phan Tấn Lợi (SN 1966, ngụ quận 9) đang ngồi ăn cơm với gia đình thì Ngô Thanh Sang cùng người bạn vừa nhậu xong là Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1987, cùng ngụ quận 9) đến đòi 500 nghìn đồng. Anh Lợi hứa hôm sau trả cho Sang. Sang đồng ý và gọi Nghĩa cùng về.

Nghĩa  không chịu về, lớn tiếng chửi và lao vào đánh Lợi. Lúc này, Lợi cầm khúc cây đánh vào đầu Nghĩa. Nghĩa bỏ chạy 1 đoạn thì té xỉu. Người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quận 9. Tuy nhiên, Nghĩa đã tử vong.

Hung hãn đi đòi nợ, bị đánh tử vong ảnh 1

Người dân tập trung rất đông tại hiện trường. Anh CTV

Nhận được tin báo, sáng ngày 26/2, cơ quan công an đến hiện trường xảy ra vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người ở đường số 1(khu phố Ông Nhiêu, phường Long Trường, quận 9) khám nghiệm, điều tra.

Cùng ngày, công an đã tạm giữ nghi can Phan Tấn Lợi để điều tra, xử lý.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG