Kẻ cuồng ghen trút 'mưa dao' đoạt mạng tình địch

Bị cáo Nguyễn Văn Lòng tại tòa
Bị cáo Nguyễn Văn Lòng tại tòa
TPO - Trong cơn cuồng ghen, Lòng rút dao và lao đến đâm nhiều nhát vào anh B và chị L. Sau đó, đối tượng này uống thuốc sâu tự tử.

Ngày 26/12, TAND Bình Dương đã tuyên án chung thân đối với  Nguyễn Văn Lòng (21 tuổi, ngụ Trà Vinh) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, năm 2010, giữa Nguyễn Văn Lòng và chị N.T.T.L có quan hệ tình cảm với nhau. Đến tháng 9/2013, cả hai đến thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương làm công nhân. Trong khoảng thời gian làm việc tại đây, chị L nảy sinh tình cảm với anh L.H.B và chia tay Lòng.

Vào khoảng 14h ngày 6/3/2014, sau khi uống rượu, Lòng mua một con dao và một chai thuốc trừ sâu rồi mang đến công ty anh B làm việc.

Khi phát hiện anh B cùng chị L, Lòng rút dao và lao đến đâm nhiều nhát vào đôi tình nhân này. Sau đó, đối tượng này uống thuốc sâu tự tử nhưng không thành.

"Cơn mưa dao" khiến anh B tử vong, còn chị L bị thương tật 58%.

MỚI - NÓNG